Cô Tổng Phụ trách Đội tâm huyết
27/05/2020 - 09:21

TĐKT - Từ những ngày đầu bỡ ngỡ vào nghề, tới nay đã 16 năm gắn bó, cô Lê Thị Minh Thư, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Bình Xuân 2 (thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) vẫn luôn giữ nhiệt huyết, sáng tạo trong công việc, mang tới cho học sinh nhiều hoạt động bổ ích.

Sinh ra và lớn lên tại xã Đăng Hưng Phước (Chợ Gạo, Tiền Giang), năm 2002 cô tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang chuyên ngành Tiểu học với tấm bằng Cử nhân loại giỏi. Năm 2003 chị được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Bình Xuân 2.

Sau 1 năm công tác tại trường, cô giáo Thư được Ban Giám hiệu Nhà trường tin tưởng và giao trọng trách làm Tổng Phụ trách Đội. Với năng khiếu sẵn có, cô Thư không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới có hiệu quả công tác giảng dạy và các hoạt động đội của trường, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tham khảo các loại tài liệu, sách báo, internet… để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội.

Để thu hút các em học sinh tham gia công tác Đội, cô Thư luôn bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt, tạo hứng thú cho học sinh. Các hoạt động chủ điểm như: “Bác Hồ kính yêu”, “Kính yêu thầy cô giáo”, “Yêu quý mẹ và cô”, “Cử chỉ đẹp, lời nói hay”… được các đội viên của trường hưởng ứng nhiệt tình.

Theo cô Thư chia sẻ, với đặc thù của địa bàn xã Bình Xuân, phụ huynh thật sự ít quan tâm và chưa cọi trọng phong trào, đặc biệt là phong trào thiếu nhi. Nhưng với khả năng và lòng nhiệt huyết, cô đã tạo được sự tin tưởng từ phụ huynh qua các hoạt động tham quan, về nguồn, trải nghiệm ngành nghề, thăm gia đình chính sách… vào dịp lễ lớn trong năm.

Cô cũng đưa các em tham gia các Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy đội Giỏi, Phụ trách Sao giỏi – Sao Nhi đồng chăm ngoan… Qua đó góp phần giáo dục đạo đức các em thành những con ngoan, trò giỏi, xứng danh cháu Bác Hồ.

Được giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động Đội và Sao nhi đồng trong nhà trường, cô Thư đã tham mưu, phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích như: Thi viết “Nhật ký làm theo Bác”, thi “Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam;’, “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” và các phong trào “Tết vì bạn nghèo”, “Tiếp sức đến trường”, các hoạt động trải nghiệm của trường, tham quan học tập và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Đồng thời phối hợp chuyên môn tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng”, “Hội vui học tập”, “Xổ số điểm thi”… góp phần cùng nhà trường nâng cao chất lượng học tập và từng bước trang bị cho các em kỹ năng sống, giúp các em tự tin, vững bước vào đời.

Không chỉ làm tốt công tác Đội, đưa Liên đội nhà trường ngày càng vững mạnh, cô Thư còn mạnh dạn tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiết đọc thư viện cấp thị xã. Hầu hết các phong trào cô đều tham gia rất nhiệt tình và trách nhiệm.

Chia sẻ về công tác Đội, cô Thư cho biết: Để thực hiện tốt vai trò của một Tổng phụ trách Đội, điều cần thiết là phải có sự đam mê, say sưa với công việc và đặc biệt phải dành tình yêu lớn đối với học sinh. Đồng thời, cần nắm bắt tâm lý đội viên và tìm ra cái mới, điểm nổi bật để thay đổi phương pháp, cách thức tổ chức các hoạt động thường niên gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, nhằm tăng sự hào hứng cho các em khi tham gia.

Bên cạnh đó, cô còn lựa chọn, áp dụng linh hoạt giữa điều hành công tác Đội và giảng dạy theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động trong học tập của học sinh để xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, giúp các em có sự tự tin trong giao tiếp ngay từ khi còn nhỏ.

16 năm gắn bó, dù với bất kỳ hoạt động nào, cô Thư đều tận tụy, xông xáo. Mỗi việc làm cô đều đặt ra yêu cầu đối với bản thân và thận trọng trong từng chi tiết. Do đó, các hoạt động do cô tổ chức, chỉ đạo tham gia thi cấp thị xã, cấp tỉnh đều đạt thành tích cao.

Với những cống hiến trong công tác Đội, cô giáo Lê Thị Minh Thư đã được các cấp khen thưởng. Cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 10 năm liền từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2018 - 2019. Cô đã dìu dắt Liên đội đạt thành tích xuất sắc được Tỉnh đoàn Tiền Giang tặng Bằng khen 2 năm liền (từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2017 - 2018). Cá nhân cô được Tỉnh đoàn 3 lần tặng Bằng khen Tổng Phụ trách Đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 lần đạt danh hiệu giáo viên Tổng Phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh, 4 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Đặc biệt cô được tặng Bằng khen của Thủ tướng phủ vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2015 - 2016.

Niềm đam mê công tác đội cộng với tình yêu thương học trò đã giúp cô Lê Thị Minh Thư luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của Trường Tiểu học Bình Xuân 2, trở thành tấm gương sáng trong công tác đội và ngành giáo dục địa phương.

Bảo Linh