BTĐKT - Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong ngành giáo dục và đào tạo, nhất là phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", "Dạy tốt - Học tốt" đã tạo động lực mạnh mẽ để đội ngũ nhà giáo không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy, sáng tạo, hết lòng vì học sinh, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề dạy học và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
Cô Lưu Xuân Mai trong một lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Một trong những điển hình tiêu biểu ấy là cô Lưu Xuân Mai, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, cô luôn giữ trọn tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cô còn là hạt nhân tiên phong trong đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và ngành giáo dục thành phố Cần Thơ.
Đối với cô Lưu Xuân Mai, thi đua không phải là những thành tích nhất thời mà là quá trình nỗ lực bền bỉ, đổi mới từng ngày để mang đến cho học sinh những giờ học hiệu quả, truyền cảm hứng và khơi dậy niềm say mê học tập. Vì vậy, trong mỗi bài giảng, cô luôn chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, phát huy năng lực tự học, tư duy sáng tạo và kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Những đổi mới đó đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và phù hợp với yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.
Trên cương vị Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ, cô luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các chuyên đề, dự giờ, rút kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp đổi mới phương pháp giảng dạy. Với cô, thành công của một nhà giáo không chỉ được đo bằng kết quả của lớp mình phụ trách mà còn thể hiện ở sự tiến bộ của đồng nghiệp và sự phát triển chung của tập thể nhà trường. Chính tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tận tâm ấy đã góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.
Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, cô Lưu Xuân Mai nhiều năm được ngành giáo dục thành phố Cần Thơ tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng như thành viên Hội đồng Chuyên môn giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên; Hội đồng giáo viên cốt cán trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; thành viên Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ; thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018; tham gia Hội đồng chấm giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và Ban ra đề kiểm tra, tuyển sinh của thành phố. Những nhiệm vụ được giao không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn thể hiện uy tín nghề nghiệp của cô đối với ngành giáo dục.
Bằng tinh thần cầu thị và ý thức tự học suốt đời, cô thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng, hội thảo khoa học, hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Những kiến thức, kinh nghiệm tiếp thu được đều được cô vận dụng linh hoạt vào thực tiễn giảng dạy, đồng thời chia sẻ với đồng nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của tổ và nhà trường. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học được triển khai hiệu quả, đi vào chiều sâu.
Dấu ấn nổi bật trong quá trình công tác của cô còn được thể hiện qua nhiều sáng kiến kinh nghiệm có giá trị thực tiễn. Đến nay, cô có 15 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, trong đó 2 sáng kiến được công nhận cấp thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Tiếng Anh và chất lượng giáo dục của nhà trường. Những sáng kiến không chỉ mang lại hiệu quả trong lớp học mà còn được đồng nghiệp nghiên cứu, áp dụng, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo trong toàn đơn vị.
Sự tận tụy và cống hiến bền bỉ của cô được ghi nhận bằng nhiều thành tích đáng tự hào: Giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; Giải Khuyến khích Hội thi bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin; 15 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Đó không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước trong ngành giáo dục.
Không chỉ tiêu biểu trong công tác chuyên môn, cô Lưu Xuân Mai còn để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động công đoàn. Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Trung học cơ sở Chu Văn An trong nhiều năm, cô luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên; tích cực phát động các phong trào thi đua, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm. Dưới sự đồng hành của cô, Công đoàn nhà trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc; bản thân cô được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tặng nhiều Bằng khen.
Là một đảng viên, cô luôn gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm. Nhiều năm liền, cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Quận ủy Ninh Kiều (nay là phường Ninh Kiều) biểu dương, khen thưởng. Trong mắt đồng nghiệp, cô là người cán bộ quản lý chuyên môn tận tâm, luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm. Trong lòng học sinh, cô là người giáo viên gần gũi, truyền cảm hứng học tập, khơi dậy niềm yêu thích môn Tiếng Anh và động lực vươn lên trong học tập.
Phong trào thi đua yêu nước chỉ thực sự có sức sống khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực và được lan tỏa từ những con người bình dị nhưng giàu tâm huyết. Hành trình gần bốn thập kỷ cống hiến của cô Lưu Xuân Mai là minh chứng sinh động cho tinh thần "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", đồng thời khẳng định giá trị của phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn hiện nay.
Với những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục, tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới và khát vọng cống hiến không ngừng, cô Lưu Xuân Mai xứng đáng là điển hình tiên tiến tiêu biểu của ngành giáo dục thành phố Cần Thơ. Tấm gương của cô không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tiếp thêm động lực để đội ngũ nhà giáo tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp trồng người và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Xuân Phúc







