Chủ tịch Hội Phụ nữ xã năng động, sáng tạo
18/01/2021 - 10:33

TĐKT - Hơn 10 năm gắn bó với công tác của hội phụ nữ, chị Đào Thị Kim Nương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Tân Hòa Tây (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) là tấm gương điển hình về tinh thần, trách nhiệm với công việc, được cán bộ, hội viên tin tưởng, yêu mến.

Chị Nương (thứ 2, từ phải qua) cùng người dân khởi công xây dựng cầu kênh Bao Tràm

Với cương vị là Chủ tịch hội LHPN xã, chị Nương luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cùng với các hội viên giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, chị đều tổ chức cho các cán bộ, hội viên đăng ký làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao. Đồng thời căn cứ vào những việc đã đăng ký của hội viên để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.

Theo chị Nương, chị em hội viên phụ nữ xã Tân Hòa Tây chủ yếu làm nông nghiệp, trình độ không đồng đều, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn, chính vì vậy để hoạt động hội phụ nữ được hiệu quả, chị luôn đổi mới phong cách làm việc, đưa ra những ý tưởng hay phù hợp với thực tế tại cơ sở để các chi hội triển khai.

Trong phong trào phát triển kinh tế, chị Nương đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền, vận động chị em tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ năm 2015 đến nay, Hội LHPN xã đã phối hợp với Ban Nông nghiệp, Hội Nông dân để chuyển giao khoa học trồng trọt, chăn nuôi cho chị em được 57 buổi tập huấn với 855 người tham dự.

Đối với các gia đình hội viên thiếu vốn, chị Nương và Ban Chấp hành (BCH) Hội tích cực khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay để phát triển kinh tế; vận động hội viên tham gia gửi tiền tiết kiệm định kỳ. Hội đã duy trì nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh; nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn vốn tiết kiệm của các tổ với tổng số vốn trên toàn xã hàng năm gần 2 tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động trên đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Chị em hội viên đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả, đời sống từng bước nâng lên. Thông qua các nguồn vốn hàng năm, chị đã chỉ đạo các ủy viên BCH giúp 100% phụ nữ nghèo, 100% phụ nữ chủ hộ nghèo. Nhờ vậy tỷ lệ phụ nữ chủ hộ nghèo được Hội giúp thoát nghèo luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

“Trong giai đoạn 2016 - 2020, Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan giúp 31 hộ thoát nghèo, trong đó, có 8 hộ được Hội trực tiếp giúp thoát nghèo.” - chị Nương cho biết.

Bên cạnh việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, chị cũng thường xuyên quan tâm công tác truyền thông trong hội viên phụ nữ, vận động hội viên phụ nữ đưa con đến trường đúng theo độ tuổi; tuyên truyền vận động trẻ 6 tuổi tới trường đạt 100%, trẻ 5 tuổi học mẫu giáo đạt 100%...

Song song với đó, chị cùng BCH Hội thực hiện Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ, vận động các bà mẹ đưa con đến trạm y tế uống Vitamin A, tiêm ngừa các bệnh theo lịch đảm bảo đúng thời gian.

Hội cũng duy trì sinh hoạt câu lạc bộ “Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng”. Qua mỗi buổi sinh hoạt, kiến thức cho các bà mẹ được nâng cao, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm rõ nét. Đồng thời, chị cùng BCH Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế trong hội viên phụ nữ, qua đó vận động chị em tích cực tham gia.

Nhằm tạo giao lưu, văn hóa cho hội viên, chị đã chỉ đạo phối hợp với ngành văn hóa thông tin tổ chức 13 hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa - văn nghệ vào các ngày lễ lớn trong năm như: Giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian, hội thi... Từ đó, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia.

Để đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm chị đã chỉ đạo cho các ủy viên BCH vận động hội viên phụ nữ cùng gia đình thực hiện tốt việc ăn chín, uống chín. Vận động hội viên phụ nữ tiết kiệm điện, nuớc, chôn xác súc vật, thu gom rác xung quanh nhà nhằm đảm bảo nguồn năng lượng của quốc gia và tạo vẻ mỹ quan chung cho gia đình và cộng đồng; tham gia tốt công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương, chị Nương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để đẩy mạnh phong trào.

Chị Nương cho biết: Xác định việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nhằm đổi mới diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại địa phương, tôi đã chỉ đạo triển khai kế hoạch sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã để cùng thực hiện. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện tốt các tiêu chí của NTM như vận động nhân dân sửa chữa cầu đường, hiến đất làm đường, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề...

Trong 5 năm qua, chị cùng BCH Hội đã xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện các công trình, phần việc NTM như: Thực hiện công trình “Dặm vá các ổ gà bằng bê tông bị hư hỏng” với tổng chiều dài là 1,5 km; xây dựng 1 mái ấm tình thương, trị giá 32 triệu đồng; phối hợp ra mắt 3 con đường văn hóa, với chiều dài 3,2 km.

Nổi bật, chị đã chỉ đạo phối hợp với Hội LHPN huyện, UBND xã vận động mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ xây dựng 12 cây cầu giao thông nông thôn tại 3 ấp, với mỗi cây cầu trị giá 100 - 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện tiêu chí về môi trường, Hội đã đuy trì hoạt động mô hình 9 tổ túi lưới bảo vệ môi trường; tổ hạn chế sử dụng túi ni lông. Hội tổ chức phát động phong trào trồng cây xanh, xây dựng 2 đoạn đưòng hoa, 3 đoạn đường không rác nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, hàng năm Hội đều phối họp với các ấp ra quân thu gom rác thải và bao thuốc bảo vệ thực vật, với chiều dài hơn 20km.

Cũng từ năm 2015 đến nay, với vai trò là Chủ tịch Hội chị đã chủ động phối họp với Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể xã vận động xây dựng 18 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo khó khăn về nhà ở. Đến nay, địa phương đã xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Những đóng góp tích cực của hội viên Hội LHPN, đến nay xã Tân Hòa Tây đã đạt và cơ bản đạt 14/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Với sự nỗ lực, nhiệt tình, tâm huyết của chị Nương, hội viên phụ nữ trong xã ngày càng gắn bó với tổ chức. Không chỉ là người cán bộ Hội năng động, nhiệt tình, đầy tâm huyết với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, chị còn luôn quan tâm, gần gũi, chia sẻ với hội viên phụ nữ, để chị em hội viên thực sự coi tổ chức hội là mái nhà chung ấm áp, từ đó có ý thức giữ gìn và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Tùng Chi