Chàng trai 9X người Dao kiếm hàng tỷ đồng từ chăn nuôi gà thương phẩm
10/01/2018 - 14:26

TĐKT - Đến thôn Đồng Dằm (xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) hỏi đến Chìu Quý Nguyên không ai là không biết đến bởi chàng thanh niên người dân tộc Dao này có mô hình chăn nuôi gà cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Để có được thành quả đó, là nhờ sự kiên trì, tự học hỏi của người chủ trang trại trẻ năng động.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, trải qua cuộc sống khó khăn đã tạo cho Nguyên động lực, ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu làm sao để thoát nghèo. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Đa khoa Y tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, Nguyên không nộp hồ sơ xin việc mà quyết định về lại mảnh đất quê hương Đạp Thanh để phát triển kinh tế với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

 Với số vốn ít ỏi của gia đình và vay mượn thêm anh em trong gia đình, Nguyên bắt tay vào thực hiện mô hình nuôi gà thương phẩm với 2.000 con gà giống được anh mua tại trại giống ở tỉnh Hải Dương.

Chìu Quý Nguyên là điển hình phong trào phát triển kinh tế ở địa phương

Nguyên cho biết: Thời gian đầu khi bắt tay vào chăn nuôi gà, tôi gặp nhiều khó khăn như nguồn thức ăn chăn nuôi chưa thích hợp, dịch bệnh trên đàn gà, đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi cũng gặp trở ngại.

Tuy nhiên, những khó khăn ấy không làm chàng thanh niên người Dao nản lòng. Nguyên đã tự mày mò, tham khảo các tài liệu hướng dẫn và lên mạng internet tìm các trang hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà. Đề phòng đàn gà bị dịch bệnh, Nguyên dành nhiều thời gian theo dõi gà ăn, uống, xem gà phát triển bình thường hay có biểu hiện khác lạ để kịp thời xử lý.

Dày công tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm, đến nay chỉ cần nhìn vào màu phân gà, quan sát lượng thức ăn tiêu thụ trong ngày của đàn gà là Nguyên có thể chẩn đoán được dấu hiệu bệnh của từng con để phòng ngừa kịp thời. Nhờ vậy, đàn gà của Nguyên phát triển khỏe mạnh. Lứa gà đầu tiên được Nguyên xuất bán và thu về gần 300 triệu đồng, trừ chi phí thức ăn đi cho lãi gần 100 triệu đồng.

Nguyên tự tay chăm sóc đàn gà của mình

Nhận thấy lợi thế từ đồng đất quê nhà, cùng với khí hậu thuận lợi và nắm chắc kỹ thuật chăn nuôi, Nguyên bàn với gia đình tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình. Từ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, Nguyên đã đầu tư mở rộng mô hình. Đến nay đàn gà của Nguyên đã lên đến trên 10 nghìn con. Năm 2016, số tiền bán gà đã cho gia đình Nguyên thu nhập khoảng 400 triệu đồng và 7 tháng của năm 2017 gia đình Nguyên thu 1 tỷ đồng.

Chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi gà thương phẩm, Nguyên cho biết: Yếu tố quyết định giúp tôi thành công trong việc chăn nuôi gà thương phẩm chính là áp dụng công nghệ nuôi khoa học. Hiện khu chuồng trại nuôi gà của tôi đều được xây dựng thoáng mát đúng quy cách, có lót đệm sinh học để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Khi đã có vốn trong tay, ngoài đầu tư phát triển đàn gà, Nguyên còn đầu tư trồng chè hoa vàng. Đến nay vườn chè của Nguyên đã lên đến hơn 1 ha và hứa hẹn sẽ đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, Nguyên còn luôn tích cực trong các hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên. Đầu năm 2017, Nguyên được bầu là Bí thư Chi đoàn thanh niên thôn Đồng Dằm. Nhận thấy trong thôn vẫn còn nhiều gia đình nghèo, nhiều thanh niên còn thất nghiệp, Nguyên chủ động vận động các hộ gia đình tham khảo mô hình chăn nuôi gà và trồng cây chè hoa vàng của gia đình mình, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế của bản thân cho mọi người.

Có thể khẳng định, với sự kiên trì, quyết tâm, không ngại gian khổ, chàng thanh niên trẻ vừa tròn 24 tuổi Chìu Quý Nguyên đã bước đầu gặt hái được thành công trong quá trình phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp. Nguyên đã khẳng định được tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay, trở thành tấm gương tiêu biểu trong số những thanh niên nông thôn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Bảo Linh