Cây sáng kiến “tay ngang” của Công ty TNHH Freewell
14/07/2020 - 10:58

TĐKT - Chưa từng học về công nghệ thông tin, nhưng anh Vòng Vĩnh Nàm, Tổ trưởng tổ công đoàn May Vi tính, Công ty TNHH Freewell (Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước) đã có nhiều sáng kiến, cải tiến công nghệ mang lợi hàng trăm triệu đồng cho công ty mỗi năm.

Tốt nghiệp hệ trung cấp tiếng Trung của một trường đại học ngoại ngữ dân lập ở Đồng Nai, năm 2012, anh Nàm đầu quân cho Công ty TNHH Freewell với vị trí phiên dịch cho đơn vị may vi tính.

Với kinh nghiệm một năm làm phiên dịch viên tại một công ty chuyên sản xuất bê tông cốt thép, cùng tinh thần ham học hỏi, anh Nàm nhanh chóng làm quen với công việc.

Sau 3 năm công tác tại công ty, anh Nàm đã có sáng kiến đầu tiên mang tên Copy (sao chép) lập trình. Với sáng kiến này, anh đã cải tiến công nghệ để có thể may tự động toàn bộ mặt giày. Từ một máy “mẹ”, anh copy ra nhiều máy “con”.

“Nếu như trước đây, công ty cần 10 - 20 công nhân mới may được 900 đôi giày/ngày, sau khi áp dụng cải tiến của tôi, năng suất tăng gấp đôi. Cũng từng đấy nhân công nhưng số lượng sản phẩm mỗi ngày đạt 2.000 -3 .000 đôi/ngày.” - anh Nàm chia sẻ.

Sáng kiến đã được công ty anh áp dụng từ năm 2012, góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, cải thiện và đảm bảo chất lượng sản phẩm, được công ty ghi nhận.

Một sáng kiến khiến anh Nàm tâm đắc nhất chính là sáng kiến Cải tiến van điện từ. Chia sẻ về ý tưởng sáng kiến này, anh Nàm cho biết: Bình thường khi may thủ công, công nhân phải dùng tay giữ khuôn may. Điều này dẫn đến tình trạng, tuần nào cũng có công nhân bị kim đâm tay. Thương anh em công nhân, tôi quyết tâm tìm ra hướng khắc phục hạn chế này.

Cũng theo anh Nàm, cải tiến van điện từ của anh sử dụng công nghệ hơi. Do đó, công nhân chỉ cần cho da vào khuôn kẹp lại, khi may xong máy sẽ tự động nhả giày.

Sáng kiến này giúp ích rất nhiều cho an toàn lao động. Năng suất lao động cũng tăng 4 lần, từ 80 - 90 đôi khi sử dụng máy may thủ công lên 400 đôi trong 8 giờ khi cải tiến van điện từ.

Anh Nàm có một sáng kiến quan trọng khác là Sáng kiến cải tiến máy đơn thành đôi. Năm 2016, khi công ty nhập loạt máy mới về, anh nhận thấy những máy này chỉ may được một khuôn giày. Bởi vậy anh đã suy nghĩ, tìm cách để máy có thể cùng lúc may 2 khuôn giày khác nhau, trái hay phải, lớn hay nhỏ cũng đều may được.

Sau một thời gian nghiên cứu, anh đã đưa ra sáng kiến Cải tiến máy đơn thành máy đôi. Với sáng kiến này, bình quân một công nhân trong 8 giớ có thể may được 800 đôi giày, tăng gấp 7 lần so với khi sử dụng máy cũ.

Ngoài ra, trong 8 năm gắn bó với công ty, anh Nàm còn có hàng trăm sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty. Những đóng góp tích cực của anh đã được công ty ghi nhận, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến. Từ vị trí phiên dịch viên cho đơn vị may vi tính, anh đã trở thành chuyên viên bậc V, vừa là cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý kiêm Tổ trưởng Tổ công đoàn với 500 đoàn viên.

Tuệ Minh