Cán bộ Hội được chị em tin tưởng
10/03/2021 - 15:00

TĐKT - Hơn 9 năm trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thanh An (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), chị Trần Thị Thiện Thu luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, chị đã đưa phong trào của Hội LHPN xã đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa trong hội viên và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng Thanh An ngày càng phát triển.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, với vai trò là người đứng đầu của Hội LHPN xã, chị Thu luôn tìm tòi, đổi mới cách nghĩ, cách làm cùng các chị em trong Ban Chấp hành Hội LHPN tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện, tạo chuyển biến trong rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện.

Từ đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của phụ nữ, đặc biệt là trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội; tham gia xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Học và làm theo lời Bác bằng cách xây dựng các mô hình thiết thực, cụ thể, sát với đời sống của hội viên là phương châm mà chị Thu đã vận dụng trong suốt những năm công tác của mình. Từ đó, không chỉ tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa các tầng lớp hội viên, mà còn giúp cho nhiều chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, chị cùng Ban Chấp hành đã phối hợp vận động làm đường bê tông, dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường vào những ngày ra quân vệ sinh môi trường.

Đồng thời, chị cũng chỉ đạo xây dựng mô hình “Thu gom ve chai và phân loại rác thải giúp đỡ cho hội viên nghèo”. Mô hình đã giúp đỡ được 7 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn hoặc khó khăn đột xuất, với tổng số tiền trên 3 triệu đồng.

Tìm biện pháp giúp hội viên thoát nghèo, chị cùng Ban Thường vụ Hội LHPN xã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, đưa cây trồng, con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; phối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh mở một lớp học khai thác mủ cao su cho học viên tham gia. Đồng thời, thông qua tổ chức Hội, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hớn Quản cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Song song với đó, chị đã triển khai hiệu quả phong trào nuôi heo đất giúp đỡ cho hội viên phụ nữ nghèo, trao sinh kế, cây, con giống cho hội viên. Kết quả đã thu về 12 con heo đất với số tiền trên 33 triệu đồng trao cho 15 chị mua cây, con giống, sổ tiết kiệm…

Không chỉ năng động trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ của Hội, chị Thu còn rất gần gũi, chia sẻ, thấu hiểu với những mảnh đời bất hạnh, chị em phụ nữ nghèo trên địa bàn xã. Để tiếp thêm nghị lực giúp phụ nữ nghèo, số phận kém may mắn vươn lên trong cuộc sống, chị đã tích cực vận động chi hội phụ nữ trong xã xây dựng có hiệu quả các mô hình nhân đạo như: Giới thiệu việc làm tiệc cưới; ấm áp vòng tay yêu thương; trao cây, con giống…

Chị cũng hướng dẫn, chỉ đạo hội thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện gắn với cuộc vận động “Mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã giúp được 150 kg gạo cho con hội viên tại chi hội Thanh Sơn. Hũ gạo tình thương nặng 180 kg gạo/18 chị ở chi hội Bù Dinh, Xa Cô, Thuận An. Các chi hội đã vận động được 20 triệu đồng giúp cho các hội viên bệnh hiểm nghèo, ung thư.

Ngoài ra, Hội cũng duy trì hiệu quả hoạt động nhiều câu lạc bộ (CLB) như: CLB thể dục, thể thao, CLB “5 không, 3 sạch”, CLB kết nghĩa giữa đồng bào dân tộc và người Kinh…

Chia sẻ về việc làm của mình, chị Trần Thị Thiện Thu cho biết: Những việc tôi làm đều hướng về lợi ích tập thể, hội viên nên được chị em đồng tình ủng hộ. Hiện nay, công tác của Hội Phụ nữ cơ sở còn gặp nhiều khó khăn nhưng nếu người cán bộ Hội luôn gần gũi, thân thiện để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên thì sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chị Thu đã trở thành một tấm gương sáng trong công tác hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những đóng góp của mình trong học tập và làm theo Bác, năm 2020 chị Trần Thị Thiện Thu vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo Linh