Biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em
13/11/2018 - 21:20

TĐKT – Sáng 13/11, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ III Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em.

Theo đó, từ ngày 17 - 18/11, tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển (20 Thụy Khuê, Hà Nội), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2012 – 2018), thực hiện chiến lược phát triển tổ chức của Hội đến năm 2020 và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, nhiệm vụ; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội và bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, sáng 17/11 sẽ diễn Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em, nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, cống hiến cho công tác bảo vệ quyền trẻ em.

Dự kiến, tại Hội nghị, tập thể Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tập thể và cá nhân sẽ đón nhận nhiều hình thức khen thưởng cao quý.

Đại diện Ban tổ chức thông tin về chương trình Đại hội đại biểu lần thứ III Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được thành lập ngày 8/4/2008, là một tổ chức xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức của Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản, tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em.

Đến nay, Hội đã phát triển rộng khắp, với 18 Hội cấp tỉnh, 42 chi hội, 76 trung tâm trực thuộc với hơn 50.000 hội viên trải rộng trên khắc 38 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nổi bật trong 5 năm qua, công tác tư vấn và bảo vệ quyền trẻ em của Hội được thực hiện có nhiều kết quả. Trong 5 năm (2013 – 2018), Hội tiếp nhận trên 500 đơn thư, email, điện thoại trực tiếp phản ánh và nhờ tư vấn các vấn đề liên quan đến vi phạm quyền trẻ em. Các vụ việc trên đều là các vụ việc bức xúc nổi cộm tại các địa phương trong toàn quốc. Hội đã hỗ trợ và xử lý, gửi công văn kiến nghị tới các cơ quan Nhà nước có liên quan đề nghị giải quyết 294 trường hợp và vụ việc; trong đó trên 70% vụ việc được phản hồi…

5 năm qua, Hội và các Hội địa phương cũng đã vận động được trên 327 tỷ đồng với gần 1,5 triệu trẻ em được hưởng lợi từ các nguồn vận động trên.

Mai Thảo