Biểu dương 442 cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2017
05/10/2017 - 15:25

TĐKT - Chiều 4/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Họp báo thông tin về Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì buổi họp báo.

http://mattran.org.vn/Home/Tinhoatdong/Nam%202017/4.10-hopbao.gif

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì Họp báo

Hội nghị biểu dương Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014 - 2017 diễn ra từ ngày 12/10 - 13/10 tại Hà Nội.

Đây là sự kiện thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Đồng thời cũng là dịp để Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam tôn vinh, ghi nhận về những thành tích đóng góp nổi bật của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014 - 2017. Thông qua Hội nghị, các đại biểu trao đổi, giới thiệu những mô hình tốt, những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động của công tác Mặt trận tại cơ sở.

Trong ngày 12/10 Đại biểu tham dự Hội nghị sẽ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn, thăm khu di tích Phủ Chủ tịch và thăm toà nhà Quốc hội.

Ngày 13/10, Hội nghị chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 700 đại biểu. Chiều cùng ngày Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị sẽ tham quan khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị  sẽ vinh danh, biểu dương 442 đại biểu ưu tú: 156 đại biểu là Chủ tịch Ủy  ban MTTQ cấp xã và 286 đại biểu là Trưởng ban công tác Mặt trận đại diện cho hơn 11.000 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cơ sở và hơn 100.000 Trưởng ban Công tác Mặt trận trong cả nước.

Số đại biểu nữ là 88 người, chiếm 19,91%. Đại biểu các dân tộc thiểu số là 92 người, chiếm 20,81%. Đại biểu các tôn giáo là 7 người, chiếm 1,58%. Đại biểu từ 70 tuổi trở lên là 40 người, chiếm 9,05%. Đại biểu dưới 35 tuổi là 11 người, chiếm 2,49%.

Đại biểu cao tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Huấn 78 tuổi, dân tộc Kinh, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang và ông Phùng Huy Đan 78 tuổi dân tộc Kinh, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 5, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Đại biểu trẻ nhất là ông Hồ Văn Khu, 31 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Năng, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trần Minh Phượng