Biểu dương 242 người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc
29/09/2018 - 15:16

TĐKT - Ngày 28/9, tại Hà Nội, Hội Người Cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc Người Cao tuổi (NCT) làm kinh tế giỏi lần thứ III nhằm khẳng định, ghi nhận vai trò NCT tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vinh danh NCT làm kinh tế giỏi, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những bài học quý, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội đối với NCT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao Bằng khen Chính phủ cho các cá nhân xuất sắc

Dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và 242 đại biểu NCT làm kinh tế giỏi trên toàn quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội đối với sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò, vị trí, tiềm năng của NCT và tổ chức Hội NCT Việt Nam.

Đồng thời nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, diễn ra vào thời điểm các cấp, các ngành đang sôi nổi hưởng ứng "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" năm 2018; kỷ niệm lần thứ 28 năm Ngày Quốc tế NCT (1/10); biểu dương khen thưởng những cá nhân NCT tiêu biểu trong lĩnh vực làm kinh tế, khẳng định quyết tâm của tổ chức Hội và NCT tham gia tích cực vào sự đổi mới và phát triển đất nước.

5 năm qua, phong trào làm kinh tế giỏi đã được đông đảo NCT hưởng ứng, phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu, thu hút, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, tạo sức lan tỏa rộng trên nhiều lĩnh vực, khắp các vùng miền trên cả nước. NCT làm giàu cho gia đình, động viên, hỗ trợ con cháu thực hiện chương trình khởi nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phát động, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người nghèo ngày càng thiết thực, có hiệu quả.

Phong trào đã đóng góp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT; góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời làm phong phú sâu sắc hơn nội dung phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng". Từ đó vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội NCT với các bộ, ban, ngành, đoàn thể.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Hội NCT Việt Nam, từ Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ II có 59.524 NCT làm kinh tế giỏi, đến nay đã tăng lên gần 400.000 NCT làm kinh tế giỏi, tăng 15%. Phong trào xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu, xuất sắc, nhiều NCT được phong tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý: Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, Huân, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ban, ngành, địa phương. Có 14 NCT được phong Nghệ nhân Nhân dân, 63 NCT được phong Nghệ nhân Ưu tú.

Điểm nổi bật của những NCT làm kinh tế giỏi là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng, nghị lực, tâm huyết. Đa số NCT từ nghèo khó vươn lên, có người từ bần hàn, gian khổ, tay trần, chân đất, không cam chịu đói nghèo. NCT làm giàu không giới hạn về tuổi tác, có bác trên 80 tuổi, trên 90 tuổi còn sức khỏe, còn lao động, còn trí tuệ, còn cống hiến, khai thác tiềm năng, thế mạnh tại địa phương, gia đình, bản thân để phát triển kinh tế, đầu tư khá toàn diện trên các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ... phù hợp với quy mô, hình thức tổ chức và khả năng quản lý, điều hành. Nhiều NCT đã trở thành tỷ phú, tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động xã hội.

Trung ương Hội NCT Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá rất cao, ghi nhận, biểu dương phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" tạo điều kiện để NCT làm kinh tế giỏi, không chỉ làm ra của cải vật chất, mà còn mang đến những điều tốt đẹp, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho Đảng, Chính phủ và xã hội.

Phó Thủ tướng mong muốn, các doanh nghiệp, hộ gia đình người cao tuổi làm kinh tế tích cực quan tâm đến bảo vệ môi trường, các vấn đề an sinh, xã hội... tiếp tục nhân rộng giá trị tốt đẹp của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và bản thân của người cao tuổi, đóng góp lớn hơn cho xã hội.

Tại Hội nghị, 8 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 234 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội NCT vì đã lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012 - 2017.

Nguyệt Hà