Biểu dương 188 điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo ngành Xây dựng
17/05/2017 - 12:52

TĐKT - Sáng 17/5, tại Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi,  lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng năm 2017. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hồng,  Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;  Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2016, các cấp công đoàn ngành Xây dựng tiếp tục phối hợp với chuyên môn tổ chức, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động hiệu quả, thiết thực. 440 chiến dịch, đợt thi đua đã được phát động đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong ngành. Các phong trào thi đua đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành năm 2016. Tiêu biểu: Chiến dịch thi đua "330 ngày,  đêm hoàn thành toàn bộ công trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, an toàn và vượt tiến độ", Chiến dịch "87 ngày đêm với mục tiêu ngăn sông thắng lợi - dự án thủy điện Pake", "104 ngày đêm hoàn thành đào và gia cố gian máy công trình thủy điện Thượng Kon Tum"...

Active Image

Giao lưu các điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn Xây dựng đẩy mạnh. Qua thực hiện phong trào, năm 2016, ngành Xây dựng đã có 1201 sáng kiến, đề tài được áp dụng với tổng giá trị làm lợi hơn 418,6 tỷ đồng, tổng số tiền thưởng cho các sáng kiến là trên 9 tỷ đồng. Điển hình trong phong trào này là các đơn vị thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Sông Đà, Licogi, Lilama, Viglacera…

Tại Hội nghị,  Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã biểu dương 188 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,  đại diện cho hơn 250.000 công nhân, viên chức, lao động,  được bầu chọn,  suy tôn từ gần 1600 đơn vị cơ sở của 47 tổng công ty, công ty, đơn vị khối trực thuộc và 38 đơn vị ngành Xây dựng địa phương.  Đây là những người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có trình độ học vấn, tay nghề và thời gian công tác, điều kiện làm việc khác nhau, song tất cả đều có điểm chung về những phẩm chất cao đẹp là lao động cần cù, chịu khó, giàu nghị lực, năng động, sáng tạo, yêu công việc. Họ là những người luôn khao khát tìm hiểu, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, cải thiện điều kiện làm việc, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bản thân, đồng nghiệp và góp phần xây dựng đơn vị phát triển bền vững. Đây là những tấm gương tiêu biểu của ngành, thể hiện cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, có tinh thần lạc quan, luôn biết vượt qua những khó khăn của bản thân, đơn vị, doanh nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Mai Thảo