Bệnh viện Thể thao Việt Nam: Bứt phá từ nội lực và nền tảng vững chắc
08/12/2017 - 15:19

TĐKT - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, hơn một thập kỷ qua, những y, bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Thể thao Việt Nam không ngừng nỗ lực, cống hiến tài năng, trí tuệ, tâm huyết của mình vì sức khoẻ của người bệnh và sự phát triển của nền y học thể thao nước nhà.

Gặt hái những “trái ngọt”

Là bệnh viện đa khoa hạng 2, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2007, đến nay, sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã khẳng định được tên tuổi của một cơ sở khám, chữa bệnh có uy tín dành cho các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ, công nhân viên chức ngành thể dục - thể thao. Đồng thời Bệnh viện cũng là nơi được nhân dân từ mọi miền đất nước tin tưởng lựa chọn sử dụng các dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Năm 2017, lần đầu tiên Bệnh viện hoạt động theo mô hình tự chủ. Với phương châm “Không ngừng đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, tập thể   Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã thực sự bứt phá, gặt hái những kết quả ấn tượng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam Võ Tường Kha

Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam Võ Tường Kha cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu được lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch giao, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt từ 100 - 180%.

Tiêu biểu, Bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho gần 37 nghìn lượt bệnh nhân trong khi chỉ tiêu được giao là 30.000 lượt. Số lượng bệnh nhân nội trú gần 4000 lượt trong khi chỉ tiêu được giao là 3000 lượt. Số ca phẫu thuật đã được tiến hành tại Bệnh viện đến nay hơn 1600 ca trong khi số ca được giao là 1000…

Có thể nói, đây là những “con số biết nói”, thể hiện năng lực, cường độ làm việc, trách nhiệm và tâm huyết của những người khoác áo bờ lu trắng tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam trong năm qua.

Là bệnh viện chuyên ngành thể dục - thể thao, công tác khám, chữa bệnh cho vận động viên luôn được Bệnh viện coi là nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về khám, chữa cho vận động viên.

Bên cạnh đó, Bệnh viện đã tổ chức nhiều đợt trực tiếp đến các Trung tâm huấn luyện thể thao 1,2,3 để bước đầu trợ giúp các trung tâm về chuyên môn, nghiệp vụ, thông tuyến về chuyên môn y tế, y học thể thao.

Bệnh viện còn liên tục cử cán bộ tham gia phục vụ các đội tuyển quốc gia; cử bác sĩ tham gia đánh giá sức khoẻ, kiểm tra Doping, tham gia chăm sóc sức khỏe cho các câu lạc bộ, các giải thi đấu trong nước và quốc tế; phục vụ công tác chăm sóc y tế cho các vận động viên tham dự Seagames 29, Indoor Games 3.... Sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã kịp thời giúp nhiều vận động viên bị chấn thương nhanh chóng trở lại thi đấu và đạt giải cao ở các đấu trường trong nước và quốc tế.

Ngày càng nhiều bệnh nhân là các ngôi sao thể thao có tên tuổi trên đấu trường quốc gia, quốc tế như Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Lụa, Thạch Bảo Khanh… tin tưởng và lựa chọn sự chăm sóc của tập thể y bác sĩ cũng như các dịch vụ của Bệnh viện Thể thao Việt Nam.

Không những vậy, Bệnh viện còn là địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín của nhân dân cả nước. Hiện tỷ lệ bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế khi khám và điều trị tại Bệnh viện chiếm 95%, do đó số tiền viện phí tăng đáng kể, (dự kiến tăng gấp rưỡi so với chỉ tiêu), góp phần làm thay đổi đời sống của các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện rõ rệt.

Tiếp tục đổi mới và bứt phá mạnh mẽ

Có được kết quả đó, theo Giám đốc Bệnh viện Võ Tường Kha, đó là nhờ ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Bệnh viện đã thổi luồng không khí thi đua mới, sôi nổi vào mỗi cán bộ, y bác sĩ. Với phương châm “tự thân vận động” và “hướng đến sự hài lòng của người bệnh”, lãnh đạo Bệnh viện xác định rõ chủ trương là đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa công nghệ số vào quản lý  bệnh viện. Đồng thời thành lập các bộ tiêu chí, xây dựng quy chế, quy trình quản lý bệnh viện theo đúng tiêu chí của Bộ Y tế.  Từ quản lý ngày giờ làm việc đến hoạt động của các khoa, phòng chuyên môn đều được theo dõi sát sao, tự động.

Bệnh viện có phương châm coi bệnh nhân như người nhà, tận tình chăm sóc

Ngoài ra, Bệnh viện tăng cường, bổ sung các dịch vụ y tế phục vụ cho người bệnh, cho vận động viên; tăng cường thu dung bệnh nhân, chất lượng chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, đưa những dịch vụ kỹ thuật mới vào khám và điều trị; tăng cường chất lượng phục vụ người bệnh theo tinh thần tất cả hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân.

Nhờ đó, việc làm tăng lên, đầu mục dịch vụ tại bệnh viện cũng phong phú hơn; công tác quản lý bệnh viện đi vào quy củ, hạn chế rõ rệt tình trạng thất thoát, tham nhũng; đời sống cán bộ, công nhân, viên chức bệnh viện được nâng lên.  

Tuy nhiên theo Giám đốc Võ Tường Kha, khó khăn hiện nay của bệnh viện đó là trang thiết bị chưa được đầu tư đúng mức theo nhu cầu phát triển; đội ngũ cán bộ trẻ nên kinh nghiệm lâm sàng còn hạn chế so với những bệnh viện lớn khác. Mặt khác, Bệnh viện là đơn vị y tế duy nhất của Tổng cục Thể dục Thể thao, nên chưa có sự chỉ đạo chuyên môn về y tế, thường xuyên phải chủ động tìm hiểu, cập nhật chuyên môn, gặp rất nhiều khó khăn.

Thời điểm năm 2017 sắp khép lại đồng thời cũng là lúc tập thể Bệnh viện cùng nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận lại những công việc mà mình đã làm được và những việc còn tồn đọng, rút kinh nghiệm, tìm biện pháp khắc phục.

Đối với tập thể y, bác sĩ nơi đây, niềm vui, họ gặt hái được sau 1 năm vất vả, miệt mài với công tác khám, chữa bệnh không chỉ nằm ở những “con số biết nói” mà hơn hết là sự tin tưởng, trân trọng của người bệnh đối với tập thể bệnh viện. Chỉ đơn giản là những tin nhắn cảm ơn; những cuộc điện thoại trao đổi gần gũi giữa bệnh nhân và thầy thuốc hay những bông hoa, giỏ quả nơi quê nhà trân trọng gửi đến tay mỗi y, bác sĩ… cũng đủ làm ấm lòng, tạo động lực để những y, bác sĩ Bệnh viện Thể thao Việt Nam tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát huy những thành tích đạt được suốt một thập kỷ qua, bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, lao động Bệnh viện Thể thao Việt Nam, rất cần sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện nhiều hơn nữa của Bộ Y tế, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ  Văn hóa - Thể thao và Du lịch để Bệnh viện hoạt động hiệu quả hơn, chăm lo tốt hơn nữa cho bệnh nhân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành y tế, thể thao.

Giám đốc Bệnh viện Võ Tường Kha cho biết: Năm 2018, Bệnh viện tiếp tục củng cố, đổi mới và phấn đấu không chỉ là đơn vị tiêu biểu của ngành văn hóa - thể thao và du lịch mà còn trở thành một trong những đơn vị sự nghiệp y tế tiêu biểu của cả nước. Trong đó, Bệnh viện kiên quyết xử lý các cán bộ sai phạm, củng cố bộ máy làm việc; tiếp tục lựa chọn cải cách hành chính làm khâu đột phá; đồng thời kêu gọi đầu tư cơ sở vật chất từ nhiều nguồn; nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng đối tượng khám bằng việc mở các gói dịch vụ khám, chữa bệnh, tăng cường dịch vụ chất lượng phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh; liên kết với các đơn vị mạnh trong và ngoài nước hợp tác về y tế.

Mai Thảo