Bệnh viện Quân y 103 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
19/12/2020 - 19:59

TĐKT - Sáng 19/12, tại Hà Nội, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống bệnh viện (20/12/1950 - 20/12/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tới dự, có: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Quân y 103

Bệnh viện Quân y 103 tiền thân là Đội điều trị 3, trực thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Quân y 103 không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, từ một đội điều trị ban đầu còn nhỏ bé, với nhiệm vụ chủ yếu là cấp cứu, điều trị ngoại khoa, phục vụ chiến dịch trở thành một bệnh viện huấn luyện, bệnh viện đa khoa hạng I, có một số chuyên khoa tuyến cuối toàn quân.

Bệnh viện đã có bước phát triển nhanh về quy mô, tổ chức biên chế và chức năng nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của bệnh viện được đào tạo cơ bản và toàn diện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được nâng cấp theo hướng hiện đại, thực sự là một trong những trung tâm y học lớn của quân đội và của ngành y tế.

Bệnh viện hiện có 55 đầu mối, bao gồm 10 phòng, ban chức năng, 12 bộ môn - trung tâm; 22 bộ môn - khoa; 4 bộ môn; 6 khoa; 1 bệnh xá ở đảo Nam Yết, với 1.388 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, lao động hợp đồng. Tổ chức Đảng của Bệnh viện Quân y 103 cũng ngày càng phát triển, từ 1 chi bộ ban đầu có 5 đảng viên đến nay là đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, có 47 tổ chức Đảng trực thuộc bao gồm 7 Đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở, hơn 800 đảng viên.

Từ ngày thành lập đến nay, bệnh viện đã có 20 giáo sư, 150 phó giáo sư, 7 tiến sĩ khoa học, 230 tiến sĩ, hơn 170 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 5 Nhà giáo Nhân dân, 5 Nhà giáo Ưu tú, 11 Thầy thuốc Nhân dân, 147 Thầy thuốc Ưu tú...

Bệnh viện Quân y 103 đã trở thành địa chỉ tin cậy của bộ đội, thương bệnh binh và nhân dân trong cả nước. Trong 5 năm trở lại đây khám, cấp cứu, điều trị đều tăng, trong đó số khám tăng trung bình 10%/năm. Hằng năm trung bình tổ chức từ 30 đến 40 đoàn với gần 1.000 lượt cán bộ, thầy thuốc tham gia khám cho trên 5.000 lượt người là các thương bệnh binh tại các trại điều dưỡng thương binh nặng khu vực phía Bắc, các đối tượng chính sách, người có công và nhân dân gặp nhiều khó khăn ở các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội... Phối hợp tuyên truyền, vận động 20 - 22 đợt hiến máu tình nguyện/năm, thu gom được 7.000 - 8.000 đơn vị máu, trong đó có từ 1 đến 2 đợt vận động cán bộ, nhân viên Bệnh viện tham gia.

Trong những năm qua, bệnh viện đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nhiều kỹ thuật mới, hiện đại đã được áp dụng thành công, tiếp cận trình độ y học khu vực và thế giới như: Ghép tạng, can thiệp nội soi, phẫu thuật nội soi; sinh học phân tử; can thiệp mạch...

Đặc biệt, Bệnh viện Quân y 103 là nơi đầu tiên tại Việt Nam triển khai các ca ghép tạng trên người, mở đường cho sự phát triển chuyên môn về ngành ghép tạng - một trong những ngành đòi hỏi nhiều kỹ thuật hiện đại của y học. Qua đây, Việt Nam trở thành quốc gia ghi danh trên bản đồ ghép tạng của thế giới.

Năm 1992, ca ghép thận đầu tiên của Việt Nam được triển khai, đến nay, kỹ thuật này đã trở thành thường quy tại bệnh viện. Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 800 ca ghép thận đã được tiến hành tại đây. Riêng trong 2 năm 2019 - 2020, có tới 450 ca, 300 ca trong số này thực hiện lấy thận ghép bằng phẫu thuật nội soi.

Năm 2004, bệnh viện triển khai thành công ca ghép gan đầu tiên tại Việt Nam, tiếp đến là ghép tim vào năm 2010, ghép đa tạng năm 2014 và ghép phổi từ người cho sống vào năm 2017. Đặc biệt, tháng 10/2020, ca ghép ruột đầu tiên đã được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những thành tích xuất sắc mà bệnh viện đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Quân y 103 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt: Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; vận dụng sáng tạo và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội, nhiệm vụ của ngành quân y trong tình hình mới; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thầy thuốc, nhân viên, chiến sĩ và người lao động của bệnh viện luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có y đức trong sáng, trình độ chuyên môn và tay nghề giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bệnh viện 103 phải đặc biệt coi trọng việc gắn kết giữa điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học; chú trọng nghiên cứu y học quân sự và một số chuyên ngành mũi nhọn của y học lâm sàng; ưu tiên các đề tài có tính ứng dụng cao trong thực tiễn; chú trọng công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín...

Với những thành tích đã đạt được, trong chặng đường 70 năm, Bệnh viện Quân y 103 được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đây là một trong 10 bệnh viện trên cả nước được bình chọn là "Bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng". Tại Lễ kỷ niệm, Bệnh viện vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nguyệt Hà