Bệnh viện K: 49 năm xây dựng và trưởng thành
28/02/2018 - 15:44

TĐKT - Ngày 27/2, Bệnh viện K phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Blouse trắng, trái tim hồng” với sự tham gia của 200 các cán bộ y tế Bệnh viện K. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc được tổ chức thường niên trong 3 năm qua tại bệnh viện. Chiều cùng ngày, Bệnh viện K tổ chức kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2018).

Khen thưởng 160 cá nhân đạt thành tích trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm và căn dặn đội ngũ thầy thuốc phải tận tuỵ, chu đáo và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đặc biệt "Lương y phải như từ mẫu". Sự cống hiến đó đã được nhân loại ghi nhận và tôn vinh: Nghề y là nghề cao quý, những người thầy thuốc là những con người rất đáng trân trọng.

Suốt chặng đường 63 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ngành y tế đã không ngừng phấn đấu, vượt mọi khó khăn, gian khổ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó. Những chiến sĩ áo trắng luôn tự hiểu rằng nghề y với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là nghề cao quý, là niềm vinh hạnh to lớn nhưng cũng đầy trách nhiệm.

Biết bao thế hệ thầy thuốc đã vượt qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt, có mặt trên khắp các chiến hào để chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí, và trong những cuộc chiến khốc liệt đó, nhiều chiến sĩ áo trắng đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ thân yêu.

Khi hoà bình lập lại, đội ngũ thầy thuốc lại có mặt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc; âm thầm, lặng lẽ, tận tụy cống hiến vì sức khỏe cho mọi người, hạnh phúc cho mọi gia đình và vì sự tồn vong của nòi giống và dân tộc.

Bệnh viện K đã trải qua 49 năm xây dựng và trưởng thành, từ khi Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định số 711/QĐ-BYT ngày 17/07/1969 thành lập Bệnh viện K dựa trên cơ sở Viện Radium Đông Dương. Ngày nay, Bệnh viện đã có cơ sở khang trang, sạch đẹp và nhiều trang thiết bị hiện đại sánh ngang tầm với các quốc gia trong khu vực với 3 cơ sở, 1800 giường bệnh, 1.224 cán bộ nhân viên.

Năm 2017, Bệnh viện đã tiếp đón hơn 390.000 lượt khám bệnh, hơn 21.000 bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật tăng 37% so với năm 2016; số ca phẫu thuật loại đặc biệt tăng 51,3% và ca phẫu thuật nội soi tăng 27,9%. Các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đã được áp dụng thành công trong khám, chữa bệnh.

Bệnh viện đã có những thay đổi rõ rệt, toàn diện trên các mặt công tác với nhiều giải pháp, cách làm hay và đạt được nhiều thành tựu trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện, công tác khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao, đồng nghiệp ghi nhận và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh.

 Điểm trung bình chung của các tiêu chí chất lượng bệnh viện: 3,56 điểm (năm 2016 là 2,79 điểm). Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh và người nhà người bệnh là 78,9% (năm 2016 là 52%).

Bên cạnh đó, Bệnh viện K đã xây dựng mạng lưới phòng, chống ung thư, phụ trách chỉ đạo tuyến cho 8 bệnh viện chuyên ngành, 69 trung tâm/khoa/đơn vị ung bướu, đáp ứng được phần lớn nhu cầu khám, chữa bệnh ung bướu của người dân.

Bệnh viện đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Hàng trăm cán bộ, nhân viên Bệnh viện đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Huân chương, Huy chương, Bằng khen các cấp.

Hồng Thiết