Báo Thái Nguyên gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
28/08/2017 - 14:03

Chiều 25/8, Báo Thái Nguyên tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Báo Thái Nguyên (25/8/1962 - 25/8/2017) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.  Đến dự có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Vụ Báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Báo chí Bộ Thông tin - Truyền thông; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương...

Báo Thái Nguyên đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Thị Thìn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập đã ôn lại chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển của Báo Thái Nguyên. Ngày 25/8/1962. Khi mới thành lập, Báo chỉ có 4 cán bộ, đến nay, Tòa soạn đã có trên 80 cán bộ, phóng viên, công nhân, viên chức, người lao động. 

Từ chỗ xuất bản 1 kỳ báo/tuần, Báo Thái Nguyên là báo Đảng đầu tiên trong khu vực miền núi phía Bắc xuất bản nhật báo và ấn phẩm Thái Nguyên Hằng tháng. Cùng với báo in, mỗi ngày, báo Thái Nguyên Điện tử cập nhật trên 60 tin, bài, ảnh, video clip, thu hút trên 80 nghìn lượt độc giả truy cập.

Nhằm làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, những năm qua, Tòa soạn duy trì thường niên 3 cuộc thi báo chí về chủ đề “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; hưởng ứng giải báo chí Quốc gia viết về xây dựng Đảng mang tên “Búa Liềm vàng”, đã thu hút hàng nghìn tác phẩm của các tác giả chuyên và không chuyên, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Với những kết quả đã đạt được, Báo Thái Nguyên đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 - 2017).

PV