Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
04/04/2019 - 14:17

TĐKT - Sáng 4/4, tại Hà Nội, Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống (4/4/1959 - 4/4/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia. Tới dự, có: Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu Cần; Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu Cần...

Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu Cần trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam

Cách đây tròn 60 năm, ngày 4/4/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham quan trưng bày triển lãm “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Tổng cục Hậu cần”.

Bác rất vui trước những thành tích, sáng kiến của Tổng cục Hậu cần (TCHC) trưng bày tại triển lãm và viết trong sổ lưu niệm: “Cuộc trưng bày này của TCHC chứng tỏ rằng Quân đội ta đã có cố gắng nhiều và đã có thành tích khá trên con đường cải tiến kỹ thuật nhằm tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Cần phải phổ biến những thành tích và kinh nghiệm ấy cho toàn quân và toàn dân áp dụng và góp thêm ý kiến. Đồng thời cần phải tìm tòi nữa, nghiên cứu nữa để cải tiến hơn nữa những kết quả đã đạt được”.

Những ý kiến chỉ đạo, dạy bảo ân cần của Bác là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với TCHC nói chung và Bảo tàng Hậu cần nói riêng để từ đó ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với ý nghĩa đó, ngày 4/2/2009, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần đã ký quyết định lấy ngày 4/4/1959 là ngày truyền thống của Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi tắt là Bảo tàng Hậu cần).

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, cán bộ, nhân viên Bảo tàng Hậu cần luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, liên tục nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo. Bảo tàng Hậu cần thực sự trở thành một trung tâm văn hóa truyền thống lịch sử của Tổng cục và ngành Hậu cần Quân đội.

Trong giai đoạn 10 năm từ 2009 - 2019, Bảo tàng đã tích cực phối hợp với các bảo tàng, khu di tích trong và ngoài quân đội, tổ chức được trên 100 cuộc trưng bày chuyên đề, triển lãm lưu động nhân các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội và TCHC. Đón và phục vụ trên 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế tham quan tại Bảo tàng và các đợt trưng bày triển lãm.

Công tác sưu tầm, bảo quản có nhiều đổi mới. Ngoài sưu tầm thường xuyên, Bảo tàng còn tham mưu cho thủ trưởng TCHC phát động phong trào "Sưu tầm, hiến tặng kỷ vật kháng chiến", chỉ tính từ năm 2012 đến nay, đã tiếp nhận được 10 đợt với trên 3000 hiện vật có giá trị. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống Bảo tàng Hậu cần, ngày 20/3/2019, đã tổ chức tiếp nhận được trên 130 tài liệu, hiện vật có giá trị.

Số lượng hiện vật của Bảo tàng Hậu cần tăng lên nhanh chóng, đến nay đã có trên 17.000 tài liệu, hiện vật có giá trị.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Bảo tàng đã nghiên cứu tư liệu viết, biên soạn được trên 500 mục từ công tác Đảng, công tác chính trị và nhân vật Hậu cần, góp phần hoàn thành công trình biên soạn "Từ điển Hậu cần Quân sự". Tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp Tổng cục Chính trị, đạt loại xuất sắc, được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen.

Ngoài ra, Bảo tàng tích cực nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, ảnh để biên soạn và xuất bản được 4 đầu sách phục vụ cho nhiệm vụ chính trị và chuyên môn đạt chất lượng tốt.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Bảo tàng còn tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và giúp các đơn vị trong và ngoài Tổng cục, xây dựng và trưng bày được trên 20 phòng, nhà truyền thống đạt chất lượng tốt, góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng các thiết chế văn hóa và môi trường văn hóa trong quân đội.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện thường xuyên được cấp ủy, chỉ huy quan tâm đúng mức. Nhiều năm qua, Bảo tàng Hậu cần luôn giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Với những thành tích xuất sắc, Bảo tàng Hậu cần đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tại Lễ kỷ niệm, Bảo tàng vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bằng công nhận hiện vật "Xe ô tô quốc tế" là Bảo vật Quốc gia.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Bảo tàng Hậu cần đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí tin tưởng rằng Bảo tàng Hậu cần sẽ lập nhiều thành tích mới, tô thắm truyền thống "Đoàn kết, sáng tạo, năng động, nhạy bén, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ". Mong rằng với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết, say mê nghề nghiệp, cán bộ, nhân viên Bảo tàng Hậu cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, xây dựng Bảo tàng thành trung tâm văn hóa lịch sử của ngành Hậu cần Quân đội, góp phần làm tốt việc giáo dục truyền thống, lịch sử, làm giàu bản sắc văn hóa truyền thống của ngành Hậu cần Quân đội.

Phương Thanh