Báo Nhân Dân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
11/03/2026 - 14:40

BTĐKT - Ngày 11/3, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày ra số báo đầu tiên (11/3/1951 - 11/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, thành phố Hà Nội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân qua các thời kỳ; các nhà báo lão thành và đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Kỷ niệm 75 năm ngày ra số báo đầu tiên là dịp để các thế hệ người làm Báo Nhân Dân nhìn lại chặng đường phát triển, tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước; đồng thời khẳng định giá trị truyền thống, bản sắc của tờ báo Đảng, tiếp tục định hướng phát triển theo hướng hiện đại, tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ, giữ vững vai trò định hướng thông tin và dẫn dắt dư luận.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Báo Nhân Dân

Báo Nhân Dân ra đời theo Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng năm 1951, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra ác liệt. Sự ra đời của Báo Nhân Dân đánh dấu bước phát triển quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, tiếp nối truyền thống của các tờ báo cách mạng như: Thanh Niên, Tranh Đấu, Cờ Giải phóng và Sự Thật, giữ vững vai trò là ngọn cờ tư tưởng của Đảng.

Trong suốt chặng đường phát triển, Báo Nhân Dân luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng đã trực tiếp tham gia Ban Biên tập hoặc có nhiều bài viết quan trọng đăng tải trên Báo Nhân Dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hơn 1.200 bài cho báo với nhiều bút danh khác nhau. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với bút danh N.V.L đã khởi xướng chuyên mục “Những việc cần làm ngay”, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước.

Trải qua các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo Nhân Dân luôn giữ vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đồng thời là diễn đàn tin cậy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Báo Nhân Dân không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát triển hệ sinh thái báo chí đa phương tiện gồm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân điện tử với nhiều ngôn ngữ, Nhân Dân Cuối tuần, Nhân Dân Hằng tháng và Thời Nay. Báo cũng là một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng tòa soạn hội tụ, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, mở rộng phạm vi tiếp cận bạn đọc trong và ngoài nước...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhiều cán bộ, phóng viên của báo đã trực tiếp có mặt trên các chiến trường, vượt qua khó khăn, gian khổ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Trong hơn 7 thập kỷ qua, kế tục truyền thống của các tờ báo cách mạng tiền bối, Báo Nhân Dân đã không ngừng phát triển, luôn giữ vững vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng; là phương tiện thông tin tuyên truyền hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền; là diễn đàn tin cậy của đảng viên và nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Báo Nhân Dân càng có trọng trách nặng nề hơn, cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và xác định đúng, trúng những hạn chế, thách thức, khó khăn để phát huy hơn nữa vai trò vũ khí sắc bén, xứng đáng vị thế là ngọn cờ đầu trong công tác tư tưởng của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy truyền thống, bản sắc của tờ báo Đảng, giữ vững vai trò cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng, làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo cần chủ động nắm bắt, cung cấp thông tin nhanh nhạy, chính xác; cổ vũ các giá trị tích cực, tạo sự đồng thuận xã hội và kiên quyết đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc. Đồng thời, phát huy vai trò chủ lực trong tuyên truyền xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển báo chí đa phương tiện, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư nêu: Trên cơ sở quán triệt sâu sắc vai trò là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí và trên không gian mạng, Báo Nhân Dân phải làm gì và làm thế nào để tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế là đơn vị chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, hoàn thành tốt chức năng là vũ khí tư tưởng sắc bén và hiệu quả nhằm kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới, không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; phát huy tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Báo Nhân Dân phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén, vững chắc, nhanh nhạy, sâu sát trong nắm bắt và cung cấp, định hướng thông tin; cần bám sát tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất Báo Nhân Dân, ghi nhận những thành tích xuất sắc của báo trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện hiện đại.

Mai Thảo