Ban Phụ nữ Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
08/03/2023 - 17:48

BTĐKT - Sáng 8/3, tại Hà Nội, Ban Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống PNQĐ, Ban PNQĐ (10/3/1993 - 10/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Ban Phụ nữ Quân đội

Dự buổi lễ, có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; các đồng chí thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các tổng cục, các đơn vị trong toàn quân...

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Ban Phụ nữ Quân đội trình bày diễn văn kỷ niệm

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Ban Phụ nữ Quân đội cho biết: Hiện nay, lực lượng phụ nữ trong quân đội được củng cố, kiện toàn, phát triển lên tới hơn 9 vạn chị em ở hơn 2.000 tổ chức Hội, có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác và trên mọi miền đất nước. Dù ở cương vị, chức trách nào, PNQĐ luôn phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, thực hiện tốt các phong trào thi đua của PNQĐ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày 10/3/1993, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 102/QĐ-QP về việc thành lập Ban Công tác Phụ nữ Quân đội trực thuộc Tổng cục Chính trị. Từ khi thành lập đến nay, Ban PNQĐ luôn đoàn kết, nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua, Ban PNQĐ đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác giáo dục mầm non trong quân đội. Cùng với đó, Ban PNQĐ đã tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng trong phụ nữ toàn quân; chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội phụ nữ ở cơ sở, gắn công tác xây dựng tổ chức Hội với tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, an sinh xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Với thành tích xuất sắc đã đạt được, 30 năm qua, PNQĐ và Ban PNQĐ liên tục được tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý: 30 năm liên tục được nhận Cờ thi đua xuất sắc, xuất sắc tiêu biểu và đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất năm 2017. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống, Ban PNQĐ một lần nữa vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi, chúc mừng sự trưởng thành vượt bậc, những cống hiến, đóng góp to lớn của PNQĐ và thành tích của Ban PNQĐ 30 năm qua.

Đồng chí yêu cầu PNQĐ và Ban PNQĐ phát huy truyền thống, tiếp tục nỗ lực vươn lên, chủ động, sáng tạo nắm vững và thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, đồng thời bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của quân đội để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong toàn quân.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “PNQĐ trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào thi đua Quyết thắng của quân đội. Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đề cao trách nhiệm đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ; quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để phụ nữ được học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; tiếp tục chăm lo đời sống cán bộ, hội viên và gia đình hội viên phụ nữ...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng PNQĐ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của PNQĐ “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”; nỗ lực, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước.

Phương Thanh