Bản lĩnh nữ doanh nhân thời kỳ hội nhập Mai Thị Hồng Nguyên
20/10/2020 - 16:05

TĐKT - Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động, coi người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng tới cộng đồng... đó là những việc làm rất đỗi bình dị nhưng chứa đựng ân tình của bà Mai Thị Hồng Nguyên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Song Tinh, phường Phúc Thắng (thành phố Phúc Yên). Với nhiều đóng góp thiết thực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và sự phát triển của tỉnh, bà xứng đáng là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu thời kỳ hội nhập.

Tổng Giám đốc Mai Thị Hồng Nguyên kiểm tra chất lượng sản phẩm

Với ước muốn làm giàu từ chính đôi bàn tay và sức lao động của bản thân, tạo việc làm cho người dân địa phương, sau nhiều năm phục vụ trong trong quân ngũ, chuyển về công tác tại Công ty Z121 (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và khởi nghiệp với nhiều ngành nghề, năm 2003, bà Mai Thị Hồng Nguyên sáng lập Công ty TNHH Song Tinh do bà làm Tổng Giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong các khu công nghiệp, tái chế nhôm và kinh doanh phế liệu.

Ở tuổi 79 nhưng doanh nhân Mai Thị Hồng Nguyên vẫn trẻ trung, năng động, đôi chân bà vẫn dẻo dai, vẫn bước thoăn thoắt xuống các phân xưởng để kiểm tra tiến độ tái chế nhôm, nhắc nhở công nhân thực hiện đúng quy trình bảo hộ lao động.

Là doanh nghiệp tiên phong và uy tín hàng đầu của tỉnh với 16 năm hoạt động trong lĩnh vực thu gom, đóng gói, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và chất thải không nguy hại, tái chế nhôm, xỉ bã bọt nhôm, Công ty TNHH Song Tinh đã và đang đóng góp một phần không nhỏ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Để có được sự thành công như ngày hôm nay, bà Nguyên chia sẻ: Về nghỉ hưu, bà cùng với chồng xoay xở đủ thứ nghề như: Bán tạp hóa, vá xe, bán hàng ăn, chăn nuôi… song thu nhập cũng không được bao nhiêu, gánh nặng cơm áo gạo tiền, nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, bố mẹ già, các em chồng còn nhỏ, tôi quyết định phải khởi nghiệp bằng ngành nghề khác, có thu nhập ổn định hơn”.

Năm 2003, bà Nguyên quyết định thành lập Công ty TNHH Song Tinh, với việc mở lò đúc nhôm. Để sản phẩm nhôm thô của Công ty được thị trường đón nhận, bà Nguyên cùng với chồng lặn lội đi khắp các địa phương học hỏi các kỹ thuật đúc nhôm hiện đại nhất, song phải bảo vệ được môi trường. Khẳng định được chất lượng sản phẩm nhôm tái chế, dần dần Công ty của bà Nguyên được nhiều đối tác tìm đến với yêu cầu làm sạch môi trường cho họ. Chính từ đây, Công ty TNHH Song Tinh còn đảm nhận thêm công việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Bà Mai Thị Hồng Nguyên (thứ 2 từ phải sang), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Song Tinh, phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên giới thiệu với đồng đội về hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Mới đầu, Công ty chỉ thu gom rác thải, phế liệu cho các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình hoạt động, nhận thấy việc thu gom rác thải chưa làm sạch được môi trường, bà Nguyên mạnh dạn liên hệ với các đơn vị xử lý chất thải trong và ngoài tỉnh, tiếp nhận vận chuyển và xử lý chất thải cho hơn 20 đơn vị trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Mở rộng quy mô sản xuất, đến nay Công ty của bà Nguyên đã giải quyết việc làm cho hơn 60 lao động thường xuyên, với mức thu nhập bình quân hơn 7,5 triệu đồng/tháng và hơn 40 lao động thời vụ, với thu nhập hơn 250 nghìn đồng/ngày.

Nói về phương châm hoạt động của Công ty, bà Mai Thị Hồng Nguyên cho biết: Bên cạnh việc tạo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp cho các công nhân, Công ty kiên quyết không xả thải trái phép chất thải công nghiệp khi chưa qua xử lý ra môi trường. Công ty cũng rất chú trọng ứng dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường. Để bảo đảm an toàn lao động, nữ Tổng Giám đốc rất quan tâm đến việc tập huấn bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, giúp nhân viên yên tâm sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc.

Không chỉ kinh doanh giỏi, với doanh thu gần 20 tỷ đồng/năm, hàng năm nữ doanh nhân Mai Thị Hồng Nguyên còn dành một phần lợi nhuận (từ 300 - 500 triệu đồng) tham gia công tác thiện nguyện xã hội. Số tiền này, bà đã dành để thăm hỏi các gia đình chính sách, trẻ em lang thang cơ nhỡ, nạn nhân chất độc da cam và đặc biệt giúp các tổ chức xã hội được duy trì và phát triển.

Hiện nay, bà Nguyên đã cho “CLB doanh nhân nữ phường Phúc Thắng” vay 300 triệu đồng, “CLB nữ doanh nhân tỉnh Vĩnh Phúc” vay 100 triệu đồng không lấy lãi…, giúp một số hội viên phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, với các nhân viên, công nhân trong công ty, hàng năm, tổ chức công đoàn xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên người lao động và người thân trong gia đình khi có ốm đau, bệnh tật hoặc gặp những điều không may mắn trong cuộc sống. Ngày lễ, ngày Tết đều có các chế độ khen, thưởng xứng đáng, tạo được sự đồng thuận, gắn bó trong Công ty….

Chia sẻ về những dự định sắp tới, bà Nguyên cho biết: Ngoài việc thu gom và xử lý rác thải công nghiệp, gia công, tái chế nhôm, Công ty còn thu gom các phế liệu khác như sắt, thép, gỗ... sau đó làm sạch, tái chế thành các sản phẩm có ích, thân thiện với môi trường. Đồng thời, Công ty TNHH Song Tinh sẽ xây dựng và đưa vào hoạt động một Tổ hợp trung tâm thương mại, với quy mô hơn 5.000m2, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trên địa bàn.

Với sự đầu tư bài bản, có kế hoạch vào sản xuất, kinh doanh, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, gắn phát triển doanh nghiệp với bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Song Tinh đã giành được nhiều giải thưởng cao quý trong công tác bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực vào công tác xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh.

Với sự nỗ lực không mệt mỏi, bà vinh dự được Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, đoàn thể, cơ quan trung ương và tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: Cúp vàng doanh nhân thời hộp nhập; Bông hồng vàng Á Đông; Doanh nhân Việt Nam Vàng; Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh; Giải thưởng Bản lĩnh doanh nhân thời hội nhập; Doanh nhân điển hình tiên tiến thời kỳ đổi mới; Bằng khen Vì thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công thương Việt Nam. Năm 2019, bà vinh dự là một trong những điển hình tiên tiến của tỉnh trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, bà đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn từ 2016 -2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hồng Thiết