Bắc Kạn tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình liệt sĩ
05/12/2017 - 09:56

TĐKT - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 4/12, UBND tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ và các gia đình có con duy nhất là liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, cùng 19 gia đình liệt sĩ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, UBND đã công bố quyết định và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 3 gia đình có nhiều liệt sĩ và 16 gia đình có con duy nhất là liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Độc lập cho các gia đình liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi đến các thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng những tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc cùng lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân hãy phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình đối với công tác phong trào đền ơn, đáp nghĩa; coi đây là phong trào thi đua sôi nổi đều khắp mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm làm cho công tác này thật sự trở thành lương tâm, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả những người đang sống.

Mặt khác, phải thường xuyên tuyên truyền nâng cao truyền thống yêu nước và đạo nghĩa "Uống nước nhớ nguồn" trong các tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với nước, để từ đó biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp ấy thành hành động cách mạng thiết thực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Huế