Bà Dương Thị Minh Thu luôn sáng tạo trong công tác xã hội
11/06/2021 - 21:47

TĐKT - Bà Dương Thị Minh Thu, sinh năm 1966, tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, hiện bà là Trưởng phòng, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Trung ương. Bà được biết đến là một người hết sức hết lòng với công tác xã hội và nỗ lực không ngừng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.

Kể về quá trình gắn bó với bệnh viện, nụ cười của bà luôn tươi rói trên môi, bà chia sẻ, tháng 4/2013, bà được Ban Giám đốc tín nhiệm phân công phụ trách phòng Công tác xã hội và bổ nhiệm làm trưởng phòng. Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Trung ương là một trong những đơn vị tiên phong cho các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện. Cùng với lòng nhiệt huyết và các kỹ năng chuyên môn, bà đã dẫn dắt và đưa phòng trở thành mô hình điểm khu vực phía Bắc để cán bộ các bệnh viện từ trung ương tới địa phương, giảng viên, sinh viên công tác xã hội các trường đại học, cao đẳng trong cả nước đến tham quan, học hỏi, đồng thời là địa chỉ từ thiện tin cậy giúp các nhà hảo tâm tới liên hệ làm từ thiện.

 

Bà Dương Thị Minh Thu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Trung ương nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ tôn vinh những gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

Bà Thu là người luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật về chính quyền, không vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp; có phẩm chất đạo đức tốt và lối sống lành mạnh.

Bà đã tham gia nhiều đề án phát triển công tác xã hội trong ngành Y tế và đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế .

Ngoài ra, bà còn tham gia Ban Soạn thảo: Thông tư quy định nhiệm vụ, hình thức tổ chức thực hiện công tác xã hội tại bệnh viện; biên soạn cuốn sổ tay công tác pháp luật Công đoàn Y tế Việt Nam và cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”  tại các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, An Giang, Đồng Tháp… Phối hợp tập huấn nâng cao công tác xã hội với Hiệp hội Dạy nghề và Nghề công tác xã hội (CTXH) Việt Nam năm 2016.

 

Bà Dương Thị Minh Thu trao quà cho trẻ em nghèo tại bệnh viện

Đổi mới, sáng tạo, bà đã dẫn dắt các hoạt động của phòng Công tác xã hội phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa. Phòng không chỉ là địa chỉ tin cậy về lĩnh vực công tác xã hội trong nước mà còn là địa chỉ tin cậy của các tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia, sinh viên quốc tế đến tham quan học tập. Đồng thời, bà điều phối, giám sát và duy trì tổ chức thành công 4 sự kiện lớn hàng năm vào các dịp: Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, Giáng sinh và Tết nguyên đán. Tại các sự kiện này các bệnh nhi, gia đình bệnh nhi, và các y, bác sĩ có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng, được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ngoài ra, gia đình bệnh nhi còn được tham gia các khu vui chơi, các gian hàng như: Đồ ăn, cắt tóc, làm bánh, quần áo… hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, trong những sự kiện này, toàn bộ bệnh nhi điều trị tại bệnh viện đều được nhận những món quà hết sức ý nghĩa từ các nhà hảo tâm.

Tính từ tháng 10/2008  đến hết tháng 9/2020, phòng Công tác xã hội do bà làm trưởng phòng đã huy động được hơn 173 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí điều trị, bữa ăn miễn phí, phòng chơi, các trang thiết bị y tế và quà cho các bệnh nhi.

Bà tích cực điều phối, duy trì vận động được các cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất cho bệnh viện: Máy khoan cắt sọ não, xe lăn, bơm tiêm điện, máy truyền dịch, máy thở HFO, ghế đá… Mặt khác, bà còn lên kế hoạch, điều phối phòng vận động, phối hợp, triển khai xây dựng thành công 7 phòng chơi với cơ sở vật chất hiện đại dành cho các bệnh nhi tại tầng  6, 8, 12 và đưa vào sử dụng Lớp học Hy vọng mới tại tầng 8 dành cho bệnh nhân điều trị lâu dài, khích lệ tinh thần bệnh nhân và gia đình. Cùng với đó, bà thường xuyên duy trì, kết nối với truyền thông, thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh của bệnh viện, các hoạt động nổi bật của bệnh viện.

Không dừng lại ở đó, bà còn là người tích cực tham gia giảng dạy chuyên đề và chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện cho sinh viên các trường đại học như Học viện Phụ nữ, Đại học Sư phạm Hà Nội và các hội thảo do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức… Tích cực phối hợp với Công đoàn bệnh viện, Đoàn Thanh niên đi khám chữa bệnh, tặng quà cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ của tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ninh, Yên Bái, Ninh Bình, Lào Cai… (điều phối vận động hỗ trợ hàng nghìn suất quà cho trẻ em trong các chuyến khám chữa bệnh tình nguyện của bệnh viện).

Đam mê với công tác xã hội, bà trực tiếp điều phối hoạt động phòng, duy trì triển khai kêu gọi các đơn vị hảo tâm quyên góp nguồn máu cho bệnh viện và phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu tổ chức thành công nhiều chương trình hiến máu nhân đạo tại bệnh viện và địa phương.

Không bao giờ ngừng nỗ lực phấn đấu, đó là tính cách thường trực của bà Thu. Trong thời gian dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp và bùng phát tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, bà tham mưu tích cực cho Ban Giám đốc trong triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong bệnh viện: Xây dựng kế hoạch kết nối, vận động tài trợ về trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch, đặc biệt là việc vận động nguồn tài trợ về khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, quần áo bảo hộ...; triển khai vận động hỗ trợ kinh phí điều trị, sinh hoạt cho các bệnh nhi khó khăn điều trị tại bệnh viện...

Năng động, sáng tạo, bà dẫn dắt phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo ra động lực mới cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Nỗ lực phấn đấu, dành toàn bộ tâm huyết với hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện, bà nhiều năm liền liên tục được nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở; được Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội trao tặng Bằng khen và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ; Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế. Bà cũng là 1 trong 50 “Gương sáng thầm lặng vì cộng đồng”, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

Bảo Hân