167 công nhân, lao động tiêu biểu đạt Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023
24/07/2023 - 14:42

BTĐKT - Sáng 24/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023 cho 167 công nhân, lao động tiêu biểu với 808 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có tổng giá trị làm lợi 2.787 tỷ đồng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam...

c326e4728174522a0b65.jpg

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho các cá nhân

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là hình thức tôn vinh dành riêng cho người lao động trực tiếp sản xuất, có nhiều sáng kiến sáng tạo, có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo của tổ chức Công đoàn, được tổ chức 5 năm một lần vào thời điểm trước khi diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Trên cơ sở 203 hồ sơ giới thiệu của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Hội đồng xét chọn Tổng Liên đoàn đã thẩm định, đánh giá kỹ lưỡng, công phu, cẩn trọng, khách quan để chọn và quyết định trao thưởng cho 167 công nhân, lao động tiêu biểu. Nhiều cá nhân đã vinh dự được trao tặng các giải thưởng, danh hiệu khen thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn cũng như của ngành, địa phương.

Dù khác nhau về lĩnh vực công tác, tuổi đời, tuổi nghề, điều kiện làm việc, hoàn cảnh gia đình... song các cá nhân được tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần này đều có một điểm chung - đó là ý chí kiên trì, bền bỉ, tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, khát vọng cống hiến, say mê nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến trong sản xuất.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 xuất hiện bất ngờ, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động, tinh thần ấy, ý chí ấy trở thành động lực để các cá nhân vượt mọi khó khăn, thực hiện thành công 808 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi 2.787 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến đã tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ mới, góp phần khắc phục các đứt gãy trong sản xuất do ảnh hưởng của COVID-19, tiết giảm chi phí, tạo ra sản phẩm mới, có thể thay thế các sản phẩm nước ngoài với chi phí thấp hơn trong bối cảnh tiêu dùng thế giới giảm mạnh….

Là những người lao động hết mình với công việc, các gương điển hình nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cũng đồng thời là những người thầy, người đồng nghiệp thân thiết trong tổ, đội, phân xưởng, bộ phận, luôn quan tâm động viên, chia sẻ, dìu dắt, bồi dưỡng, khích lệ đội ngũ công nhân, lao động trẻ mới vào nghề nhanh chóng nắm vững tay nghề, kỹ thuật, tiếp thu và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến...

2.jpg

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệt liệt chúc mừng các cán bộ, đoàn viên công đoàn nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, biểu dương, chúc mừng 167 công nhân, lao động trực tiếp xuất sắc tiêu biểu được trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023.

Đồng chí yêu cầu các cấp Công đoàn cần tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; gắn tổ chức thi đua với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến và nhân tố mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua phù hợp với từng đối tượng người lao động, với từng loại hình cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tạo bước chuyển biến mới về chất trong các phong trào thi đua, đưa phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động trở thành hoạt động thường xuyên và phát triển lên tầm cao mới.

Tổ chức Công đoàn Việt Nam cần có nhiều giải pháp tăng cường động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động hăng hái thi đua lao động sáng tạo, tích cực ủng hộ và tham gia hưởng ứng xây dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cần chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua, kịp thời phát hiện nhiều điển hình tiên tiến, đồng thời chú trọng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách như tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, bảo đảm an sinh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… để bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các công nhân, lao động xuất sắc được tặng giải thưởng ngày hôm nay phát huy tinh thần tự hào, bản lĩnh, trí tuệ của người lao động Việt Nam, tích cực lao động, nâng cao tay nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, có nhiều đổi mới sáng tạo, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình, thao tác để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt lan tỏa tấm gương và tinh thần phấn đấu của mình tới các đồng nghiệp để có thêm nhiều người lao động được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh trong những năm tiếp theo.

Phương Thanh