15 tập thể, cá nhân được tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018
16/10/2018 - 14:40

TĐKT -  Chiều 15/10, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018, nhằm biểu dương, tôn vinh, khích lệ tinh thần sáng tạo, năng động, ý chí quyết tâm và nghị lực vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là giải thưởng cấp quốc gia quan trọng dành cho phụ nữ Việt Nam, nhằm ghi nhận những cống hiến, tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2018, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam được trao cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018 cho 5 tập thể tiêu biểu

Đây là năm thứ 15 Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức xét tặng Giải thưởng phụ nữ; qua đó đã tôn vinh 74 tập thể và 134 cá nhân nữ tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Điều này phản ánh tinh thần khát khao cống hiến và tiềm năng to lớn của phụ nữ nước ta trên mọi lĩnh vực.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội LHPN Việt Nam đã đạt được, đặc biệt 15 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018 và 20 cá nhân có Đề án khởi nghiệp xuất sắc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam lựa chọn, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ rõ: Gần 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức động viên hàng triệu phụ nữ tham gia sự nghiệp vĩ đại giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình, đóng góp quan trọng cho thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước. Những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức hoạt động, tập hợp rộng rãi hơn các tầng lớp phụ nữ vào tổ chức của hội, khẳng định vai trò đại diện cho phụ nữ Việt Nam.

“20 đề án khởi nghiệp được lựa chọn là điển hình cho nhiều đề án khởi nghiệp của phụ nữ, xuất phát từ những trăn trở, ý tưởng mới để giải quyết các vấn đề thực tiễn đang diễn ra, thể hiện sự năng động, sáng tạo, tinh thần ham học hỏi, khát vọng cống hiến vươn lên của phụ nữ Việt Nam. Các đề án khởi nghiệp này không chỉ thành công về mặt tài chính mà còn là đóng góp của phụ nữ đối với xã hội.” Đồng chí Trần Quốc Vượng nhận định.

Trước những nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp hội phụ nữ quan tâm một số nội dung: Tiếp tục đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp phụ nữ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng, năng lực, trình độ của phụ nữ để tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; khai thác triệt để mặt tích cực của công nghệ thông tin để đổi mới cách thức tập hợp phụ nữ, đồng thời đấu tranh với những thông tin xấu, độc.

Trong chỉ đạo công tác phụ nữ, các cấp hội cần lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn, phù hợp vai trò, tâm lý, nhu cầu chính đáng của phụ nữ.

Mỗi phụ nữ cần nhận thức tốt hơn nữa vai trò làm mẹ, sinh con, nuôi con, dạy con là thiên chức cao quý của người phụ nữ; cần năng động hơn, hiệu quả hơn trong tham gia xây dựng pháp luật, pháp lệnh, chính sách, tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ…

Tại buổi lễ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã công bố kết quả Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2018. Theo đó, Ban Tổ chức trao 100 triệu đồng/đề án cho 5 tập thể, cá nhân; 50 triệu đồng/đề án cho 15 tập thể, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc.

Ban Tổ chức cũng trao 3 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải ba tặng các cá nhân có bài thi xuất sắc tham gia Cuộc thi “Ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm” do Hội LHPN Việt Nam phát động./.

Các tập thể nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018

1.  Tập thể nữ công chức viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng

2.  Tập thể nữ cán bộ viên chức - người lao động Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

3.  Tập thể lao động nữ Tổng công ty May 10, Tập đoàn Dệt may Việt Nam

4.  Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

5.  Tập thể Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng

Các cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018

1.  Bà Đặng Thị Trúc Lan Chi, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến, tỉnh Bến Tre

2.  Thượng tá Trịnh Thị Hà, Phó Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an

3.  PGS.TS. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kim Hoa, Chủ nhiệm Bộ môn Xã hội học Dân số và Môi trường, Giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công tác xã hội, Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4.  Bà Vương Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long

5.  GS.TS. Phạm Thị Hương Lan, Trưởng khoa Thủy văn và Tài nguyên nước kiêm Viện trưởng Viện Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu

6.  Bà Tô Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

7.  Bà Phan Thị Sen, Trưởng phòng Dạy thực hành, Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa

8.  Bà Trần Thị Thanh Thanh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

9.  Thượng úy Nguyễn Thị Trinh, Nhân viên văn thư, bảo mật - văn phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum

10.   Bà Đặng Kim Tuyến, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên cao su Lộc Ninh – Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Mai Thảo