TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017 – 2018
02/03/2017 - 00:00

TĐKT -  Chiều ngày 1/3, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ phối hợp giai đoạn 2017 - 2018.

Thời gian qua, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể chính trị thành phố, Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố và Báo Sài Gòn Giải Phóng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Từ đó, tạo được sự chuyển biến mạnh, nhất là về nhận thức của đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua và các đơn vị thành viên đối với công tác tuyên truyền, tổ chức phong trào thi đua của thành phố. Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền các phong trào thi đua của đơn vị mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố.

Active Image

Các tập thể tiêu biểu được tặng Bằng khen của UBND thành phố

Chương trình phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước của thành phố được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Các cơ quan báo chí đã chú trọng việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tuyến bài viết, chương trình phát sóng với nhiều thể loại trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Nội dung tập trung vào các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, các gương người tốt, việc tốt về xây dựng nông thôn mới, gương về doanh nhân, các gương điển hình sáng kiến; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; cổ vũ, động viên, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Qua đó, phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực: phong trào “Vì thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn”; “15 phút vì môi trường”, “Vì dòng kênh xanh”, Phong trào; “ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; phong trào thi đua “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tích cực”, 105 gương “ Thủ lĩnh thanh niên công nhân thành phố tiêu biểu của Thành đoàn thành phố; phong trào; “ Nông dân xây dựng và phát triển nền nông nghiệp đô thị”, Phong trào; “ Nông dân xây dựng nông thôn mới”, Phong trào; “Tết làm điều hay vì nông dân nghèo thành phố”, Phong trào; “ Nông dân giàu giúp nông dân nghèo” của Hội Nông dân thành phố…

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Thân Thị Thư đánh giá cao hiệu quả phối hợp và đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả tuyên truyền các tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Công tác khen thưởng phải kịp thời, đồng thời coi trọng công tác thi đua phải thực chất, không chạy theo thành tích. Người làm công tác thi đua phải trung thực, khách quan và chú trọng đến các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến để phong trào thi đua ngày càng toàn diện, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Nhân dịp này, 13 tập thể tiêu biểu xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND thành phố.

Đào Xuân Phúc