Thi đua, khen thưởng cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ công an lập thành tích xuất sắc
20/12/2019 - 21:36

TĐKT - Chiều 20/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến động viên, kiểm tra việc thực hiện công tác TĐKT của Bộ Công an. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và tiếp đoàn.

Cùng dự buổi kiểm tra có đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Năm 2019, với khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", lực lượng công an nhân dân (CAND) đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước những vấn đề cơ bản, quan trọng, chiến lược; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế của đất nước; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 22, Quy định số 192 của Bộ Chính trị, sắp xếp tổ chức, bộ máy và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND ở cả 4 cấp theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Cùng với đó, triển khai thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại các địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp tỉnh, cấp huyện.

Đạt được những kết quả nêu trên, có phần đóng góp quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong CAND. Công tác TĐKT là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ra sức thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Thông qua cuộc kiểm tra, giám sát này, Đoàn kiểm tra Hội đồng TĐKT Trung ương sẽ đánh giá, nhìn nhận sâu sắc, toàn diện, khách quan về công tác TĐKT của Bộ Công an trong thời gian qua, từ đó, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có những định hướng, hoạch định quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả công tác TĐKT năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác TĐKT năm 2020 của Bộ Công an; các ý kiến thảo luận, đề xuất, kiến nghị từ đại diện các đơn vị chức năng của Bộ.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, Bộ Công an đã quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác TĐKT; phát động nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, đặc biệt là phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào "Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an đã "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, đã có hơn 125.000 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng; 9 đồng chí hy sinh, 304 đồng chí bị thương khi thi hành công vụ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành công an đã đạt được trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác TĐKT trong năm qua. Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Công an được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp với 14 văn bản hướng dẫn cụ thể. Cùng với 4 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, phong trào thi đua riêng của ngành đã quán triệt tính nêu gương, tự soi tự sửa, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước lưu ý: Trong tình hình mới, ngành công an cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trên mạng, ngăn chặn, giảm tội phạm ma túy, quản lý đối tượng nghiện ma túy. Cùng các phong trào thi đua của ngành theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", Bộ Công an cần đẩy mạnh xây dựng hình ảnh người công an nhân dân đẹp hơn trong lòng nhân dân. Năm 2020, Bộ Công an cần tổ chức các đợt thi đua đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Phương Thanh