Lễ ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò công tác thi đua – khen thưởng
03/03/2017 - 00:00
TĐKT- Ngày 3/3, tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò công tác thi đua – khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2017-2022. Đến dự, có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự.

Chương trình phối hợp được ký kết với mục đích tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam và khu vực kinh tế HTX. Đưa công tác thi đua, khen thưởng thật sự trở thành động lực, nguồn lực và công cụ để phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX. Đồng thời phát huy sức mạnh của cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX, Liên minh HTX các cấp, góp phần xây dựng nông thôn mới” do Liên minh HTX Việt Nam phát động.

Active Image

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị  phát biểu tại Lễ ký kết

Song song với đó, công tác thi đua, khen thưởng sẽ kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các HTX tiêu biểu, người lao động trong các HTX là những mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước bằng các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề do Thủ tướng Chính  phủ và Liên minh HTX Việt Nam phát động.

Nội dung phối hợp tập trung các vấn đề: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò động lực của công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, thành viên, người lao động các HTX. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... Bên cạnh đó, tăng cường và đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến bằng các loại hình phong phú, thích hợp.

Active Image

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự khẳng định công tác thi đua, khen thưởng có tác dụng rất lớn

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng banBan Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà ghi nhận những thành tích mà Liên minh HTX Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng chỉ đạo, cần nâng cao vai trò, vị thế của HTX trong việc thực hiện  chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng phát động nhưng cần nhất là các phong trào thi đua phải thực chất, thiết thực và không hình thức. Về mặt nội dung triển khai các phong trào, nên giao Ban Thi đua – Khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam lên kế hoạch cụ thể: hàng năm phát động phong trào ra sao và tiêu chí, nội dung như thế nào để cuối năm bình xét, tôn vinh. Đặc biệt, các phong trào thi đua cần phải được tổ chức tỉ mỉ, bám sát nhiệm vụ chính trị, có tiêu chí, đánh giá cụ thể; có sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng hàng năm. Đặc biệt, phong trào thi đua phải có nhiều mô hình kiểu mẫu, tiêu biểu để đến năm 2020 giới thiệu cho Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X.
 
Active Image

Lễ ký kết chương trình phối hợp

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự  cảm ơn đến Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương nhiều năm qua đã đồng hành, ủng hộ Liên minh HTX Việt Nam. Trong những năm tới, Liên minh HTX Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hoá quy mô lớn, để tất cả các cán bộ, thành viên HTX, các tầng lớp nhân dân trong xã hội hiểu và nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, bản chất, giá trị nhân văn tốt đẹp của HTX. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng có tác dụng rất lớn, là nguồn lực vô tận, mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao đời sống thành viên và người lao động. Chủ tịch Liên minh HTX đề xuất cần định kỳ phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để lựa chọn các tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, từ đó có hình thức khen thưởng cao để tôn vinh, học tập và nhân rộng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã ký kết Chương trình phối hợp.

Hồng Thiết