Thanh Bình từng bước nâng cao chất lượng dân số
26/09/2017 - 13:02

TĐKT - Nhờ sự chung tay của cả cộng đồng, thời gian qua, công tác dân số trên địa bàn huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, chiến dịch được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Xác định tuyên truyền có vai trò quan trọng trong công tác dân số, Trung tâm Y tế - Dân số huyện phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú: tổ chức nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ, cấp phát tờ rơi, tranh ảnh...

Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các trường THCS, THPT lồng ghép hoạt động tư vấn cho  học sinh  tại các buổi học ngoại khóa, các tiết học Giáo dục công dân, giúp các em hiểu rõ hơn về những vấn đề tâm sinh lý, tình bạn, tình yêu tuổi vị thành niên, thanh niên; sự cần thiết của kế hoạch hóa gia đình, làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh; phòng, tránh viêm nhiễm đường sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS, phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc...

Riêng tháng 7/2017, từ nguồn kinh phí UBND huyện, địa phương hỗ trợ gần 50 triệu đồng, Trung tâm Y tế - Dân số huyện đã tổ chức thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp các gói kế kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho phụ nữ tại 13 xã, thị trấn. Trong chiến dịch này, ngành dân số huyện đã tổ chức truyền thông, khám phụ khoa, tầm soát các bệnh phụ khoa: ung thư cổ tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tử cung... cho nhiều chị em phụ nữ.

Truyền thông CSSKSS- KHHGĐtại huyện Thanh Bình

Đặc biệt, Trung tâm Y tế - Dân số huyện còn tổ chức truyền thông nhóm tại các xã, phường, thị trấn; thực hiện nhiều buổi truyền thông tại cộng đồng, vận động người dân thực hiện KHHGĐ, cung cấp đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ các gói KHHGĐ, các biện pháp tránh thai hiện đại có hiệu quả hiện nay.

Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác dân số, các tổ chức đoàn thể trong huyện cũng quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế gắn với việc thực hiện công tác dân số, bảo vệ sức khỏe phụ nữ. 

Hiện huyện có 15 Câu lạc bộ tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho vị thành niên, thanh niên tại 6 xã (Tân Long, Tân Huề, Tân Bình, An Phong, Tân Thạnh, thị trấn Thanh Bình); 5 Câu lạc bộ tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho các cặp vợ chồng mới kết hôn, 113 nhóm truyền thông tại các khóm, ấp... duy trì sinh hoạt đều đặn mỗi tháng. Trong 6 tháng đầu năm đã tư vấn cho 5.168 lượt người, tư vấn vãng gia 3.659 lượt người.

Nhờ chú trọng công tác truyền thông sâu, rộng, kịp thời triển khai những chính sách, dự án hỗ trợ đến người dân nên hầu hết những phụ nữ trong độ tuổi sinh trên toàn huyện đều nắm bắt những biện pháp tránh thai. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay huyện đã có tổng số 8.533/9.894 trường hợp áp dụng các biện pháp tránh thai, đạt 96,35% kế hoạch năm, tăng 17,72% so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ người sinh con thứ 3 đã giảm đáng kể.

Bà Lê Thị Phương Thùy, Giám đốc Trung tâm Y tế - Dân số huyện Thanh Bình cho biết: mục tiêu ngành dân số huyện là nỗ lực CSSKSS, phòng, tránh bệnh phụ khoa cho phụ nữ, sắp tới Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, nâng cao chất lượng truyền thông, vận động CSSKSS cho phụ nữ theo hướng xã hội hóa. Đặc biệt trong chiến dịch đợt này, huyện sẽ cung cấp hơn 6.200 biện pháp tránh thai, khám tầm soát bệnh phụ khoa cho 2.500 phụ nữ.

Hy vọng, với những biện pháp đề ra, cùng với sự nhiệt tình, năng động của đội ngũ làm công tác dân số cơ sở, công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện năm 2017 sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Hà Anh