Xã Nam Cường (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình): Phát huy nội lực để tạo đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội
17/04/2019 - 15:08

Xã Nam Cường là một trong những xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) sớm của huyện Tiền Hải (năm 2013). Đây là vùng đất ven biển, giàu tiềm năng để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Nhân dân xã Nam Cường luôn tự hào về truyền thống lao động cần cù, khai hoang lấn biển và vinh dự được Bác Hồ về thăm năm 1962. Trong cuộc đấu tranh giữ làng, giữ nước, hơn 800 người con của quê hương Nam Cường đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.


Bác về thăm Nam Cường (26/03/1962)

Năm 2019, xã Nam Cường kỷ niệm chặng đường 44 năm thành lập và phát triển (1975 - 2019) và 57 năm ngày Bác Hồ về thăm. Trong niềm phấn khởi, tự hào trước những đổi thay tích cực của quê hương, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã đang ra sức thi đua phấn đấu, hăng say lao động, công tác để lập thành tích chào mừng những sự kiện quan trọng của quê hương, xây dựng xã ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Theo đồng chí Mai Văn Hoài, Chủ tịch UBND xã, từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ và nhân dân xã Nam Cường đã đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khai thác mọi nguồn lực xã hội để tập trung phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Kinh tế phát triển tương đối toàn diện, tốc độ phát triển kinh tế tăng trưởng khá, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản trong cơ cấu kinh tế tăng nhanh, nhiều dự án đầu tư được triển khai thực hiện.

Trong năm 2018, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cùng với sự quan tâm của cấp trên, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, giá trị sản xuất toàn xã tăng 62,6%, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.


Kỷ vật ngày Bác về thăm Nam Cường được lưu giữ tại Nhà truyền thống của xã

Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) năm 2018 đạt 137,7 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với năm 2010. Trong đó: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 17,8 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ đạt 75,2 tỷ đồng, nông nghiệp - thủy sản đạt 44,7 tỷ đồng.

Mặc dù nông nghiệp - thủy sản vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của xã song xu hướng dịch chuyển sang thương mại - dịch vụ ngày càng rõ nét. Hiện nay cơ cấu giá trị sản xuất thực tế như sau: Nông nghiệp - thủy sản chiếm 32,5%; công nghiệp - xây dựng chiếm 13%, thương mại - dịch vụ chiếm 54,5%.

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của xã ven biển và truyền thống thâm canh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 42,7%, tăng gấp 3,7 lần so với năm 2010.


Cống Lân II – Công trình thủy lợi quan trọng của tỉnh, huyện Tiền Hải tại Xã Nam Cường xây dựng năm 1994

Được biết, trong sản xuất nông nghiệp, xã đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ để tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao; đặc biệt chú trọng xây dựng mô hình liên kết giữa nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt các chính sách, cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp...


Trang trại lợn của Công ty Hưng Phú Cường, một trong những Công ty chăn nuôi dẫn đầu toàn tỉnh theo quy trình công nghệ cao khép kín đạt sản lượng cao

Về nuôi trồng thủy sản, xã đã quy hoạch vùng nuôi ngao, nuôi tôm, nuôi cá là đối tượng nuôi chủ lực. Năm 2018, một số mô hình nuôi tôm thẻ thâm canh công nghệ cao vừa cho hiệu quả kinh tế cao vừa gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường đã cho thấy đây là hướng đi đúng.

Ngoài ra, xã đã quy hoạch chuyển đổi 12 ha đất úng trũng sang nuôi thủy sản nước ngọt kết hợp mô hình VAC nuôi cá vược, cá chình, cá trắm đen... sản lượng từ 5-6 tấn/ha, giá trị 500-600 triệu đồng. Một số mô hình nuôi tôm thẻ, tôm sú đã cho giá trị 200-300 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, với 21 tàu thuyền tham gia đánh bắt ven biển đã bảo đảm đời sống ổn định cho trên 50 ngư dân.

Diện mạo nông thôn ở Nam Cường như một bức tranh với những gam màu tươi sáng của những công trình xây dựng mới, những ngôi nhà cao tầng và con đường bê tông thẳng tắp, sạch sẽ, rộng rãi...

Có được điều đó là nhờ xã đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh. Công tác quản lý nhà nước về môi trường có chuyển biến tích cực. Các chương trình, dự án về môi trường, xử lý rác thải, chương trình nước sạch nông thôn thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia.

Từ năm 2013 xã đã thực hiện việc xử lý rác thải theo công nghệ lò, 100% số thôn có tổ vệ sinh môi trường chuyên thu gom rác thải, qua đó môi trường nông thôn được cải thiện, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội cũng ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu mới; đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân phong phú với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên...


Cơ sở nuôi cá sấu của gia đình ông Trần Thanh Bình - thôn Hoàng Môn, xã Nam Cường

Chia sẻ về mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019, đồng chí Mai Văn Hoài cho biết: Năm 2019 là năm cuối, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020). Trong bối cảnh có những thuận lợi và thách thức đan xen, UBND xã đề ra mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 12% trở lên; tổng giá trị sản xuất tăng 12% so với năm 2018; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn xã; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ và nhân dân toàn xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra để xứng đáng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.