Xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai): Đem tới đời sống tốt đẹp hơn cho đồng bào các dân tộc địa phương
11/04/2019 - 14:56

Xã Ia Rbol được thành lập năm 2007, có diện tích tự nhiên là 8.401,38 ha, dân số hơn 4.700 người với 99% là đồng bào dân tộc thiểu số. Có trục đường tỉnh lộ 668 đi qua nối địa phương với tỉnh Đắk Lắk tạo điều kiện giao lưu văn hóa - kinh tế với các vùng lân cận cùng sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã Ayun Pa và tinh thần đoàn kết của cán bộ, nhân dân, Ia Rbol có nhiều thuận lợi để đem tới đời sống tốt đẹp hơn cho người dân, cùng diện mạo ngày càng khang trang cho địa phương. Những đổi thay tích cực ấy được ghi nhận bằng: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai, Giấy khen của UBND thị xã Ayun Pa, danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến…

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Ia Rbol lần thứ XIII

Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã đã tiến hành tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng… tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội.

Là một xã thuần nông, Ia Rbol đã đề ra nhiều giải pháp giúp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng cũng như nhu cầu thị trường; siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2018, diện tích gieo trồng tại xã đạt 2.037 ha; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt hơn 7.800 con.

Nhờ đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, huy động sức mạnh toàn xã hội, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Gia Lai công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Lễ công bố xã Ia Rbol đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Các đồng chí đón nhận Bằng khen sau nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự phát triển của xã

Bên cạnh việc nâng cao đời sống vật chất cho người dân, xã cũng chú trọng gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống cũng như phổ biến phong cách sống văn minh. Hàng năm, xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhân các sự kiện trọng đại của đất nước, của xã và các ngày lễ truyền thống của dân tộc để thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Không gian văn hóa cồng chiêng được duy trì trong các lễ hội của đồng bào Jrai tại các làng Đồng bào dân tộc thiểu số. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt được kết quả đáng khích lệ với 72,1% gia đình văn hóa, 100% thôn văn hóa trong năm 2018.

Chính quyền xã luôn quan tâm, phối hợp cùng các đơn vị giúp đỡ bà con

Các chế độ đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc được đảm bảo giải quyết đầy đủ, đúng quy định. Chức sắc, đồng bào tôn giáo luôn thực hiện phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách của Nhà nước, tuân thủ pháp luật.

Chất lượng đào tạo toàn diện và mũi nhọn được nâng lên. Đến nay, xã đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục THCS, Tiểu học và giáo dục mầm non dưới 5 tuổi. Học sinh Ia Rbol luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và gặt hái nhiều thành tích trong các cuộc thi văn, thể, mỹ các cấp.

Công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân có nhiều chuyển biến.Trạm Y tế xã đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, 100% buôn có nhân viên y tế.

Chăm lo cuộc sống nhân dân, xây dựng đường xá đẹp đẽ thông thoáng.

Luôn luôn chăm lo hỗ trợ cuộc sống của bà con

Lựa chọn kĩ càng những con bò tốt nhất để hỗ trợ bà con phát triển kinh tế

Tổ chức các hoạt động gắn kết tình cảm, các phong trào sôi nổi

Hoạt động của tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể đã đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tập hợp toàn dân tham gia giải quyết các vấn đề chung của địa phương.

Những thành tựu vừa qua chính là động lực để cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Ia Rbol bước những bước dài hơn, cao hơn trên con đường phía trước.