Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao II – Nguyễn Trọng Hổ Sáng tạo, tận tụy, hoàn thành trọng trách
16/08/2017 - 15:36

Trải qua nhiều vị trí công tác, từ tháng 5/2015 đến nay, đồng chí Nguyễn Trọng Hổ giữ chức Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao. Bằng bản lĩnh trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí đã có những đóng góp tích cực vào sự vững mạnh của Vụ nói riêng và sự phát triển của thể thao nước nhà nói chung.


 

Đồng chí Nguyễn Trọng Hổ - Vụ trưởng

Ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng tận tụy, phát huy tài năng, trí tuệ của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong thời gian là Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Hổ cùng với Ban lãnh đạo Trung tâm và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đã phục vụ chu đáo các đội tuyển, đội tuyển trẻ đến tập huấn, thi đấu. Là Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Điền kinh Quốc gia, đồng chí đã huấn luyện được nhiều vận động viên thành tích cao tại Sea Games 2013, 2015 và Asiad 2014. Đặc biệt, tại Sea Games 27 năm 2013, vận động viên Nguyễn Văn Hùng đã đạt Huy chương Vàng và phá kỷ lục SEA Games môn nhảy ba bước và tại ASIAD năm 2014, vận động viên Quách Thị Lan đạt Huy chương Bạc cự ly 400m và vận động viên Bùi Thị Thu Thảo đạt Huy chương Bạc môn Nhảy xa.

Giữ vị trí công tác mới là Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II từ tháng 5/2015, đồng chí chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Vụ; trực tiếp chỉ đạo, điều hành chung; quản lý tài sản, công tác tổng hợp. Vụ trưởng Nguyễn Trọng Hổ đã đề ra các chủ trương, giải pháp khoa học, kịp thời, phù hợp với thực tế tại đơn vị. Đồng chí chỉ đạo các bộ môn, cán bộ, công chức trong Vụ phối hợp triển khai tốt kế hoạch huấn luyện cho các đội tuyển và tuyển trẻ. Qua sự tuyển chọn chặt chẽ, công bằng của Vụ, nhiều huấn luyện viên, vận động viên tham gia đoàn Thể thao Việt Nam đã gặt hái được những thành tích xuất sắc. Năm 2016, Vụ đã tổ chức thành công 103 giải trong hệ thống thi đấu Quốc gia, 25 giải thi đấu quốc tế tại Việt Nam.

Những cố gắng của bản thân cùng sự ủng hộ của cấp trên và sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng nghiệp đã giúp các lĩnh vực do đồng chí Nguyễn Trọng Hổ phụ trách gặt hái được nhiều thành quả, trong đó có những thành tựu đã tạo nên dấu ấn đậm nét cho thể thao Việt Nam. Trong năm 2016, các môn do Vụ quản lý đã giành được 10 suất qua vòng loại vào tham dự Olympic 2016 tại Brazil; đội tuyển Bóng đá Futsal giành quyền tham dự Vòng chung kết thế giới; đội tuyển Bóng đá U19 giành quyền tham dự vòng chung kết U20 thế giới năm 2017. Nhiều năm liền, Vụ Thể thao thành tích cao II đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được nhận Bằng khen và Cờ thi đua của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,…

Không bằng lòng với những gì đã đạt được, Vụ trưởng Nguyễn Trọng Hổ luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, tiếp cận với phương thức quản lý hiện đại cũng như tích lũy kinh nghiệm. Là “con người của sáng kiến”, đồng chí đã đưa ra nhiều giải pháp tiêu biểu: đề xuất chuyển địa điểm tập huấn của đội tuyển Điền kinh Quốc gia từ Trung Quốc sang Mỹ năm 2014; phân công, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phát triển sự nghiệp;…

Yêu cầu cao trong công tác nhưng đồng chí vẫn luôn giữ thái độ gần gũi, hòa nhã đối với nhân sự trong Vụ, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết trong tập thể. Bên cạnh việc vận động cán bộ, công chức của Vụ, bản thân đồng chí Nguyễn Trọng Hộ cũng nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa.

Những cống hiến của đồng chí Nguyễn Trọng Hổ - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở,… Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất, đặc biệt nhất mà đồng chí nhận được chính là sự kính trọng, tin tưởng, quý mến từ cấp trên, đồng nghiệp và các vận động viên.