Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Trọng – tỉnh Quảng Ngãi
22/03/2017 - 00:00

NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐÁNG TỰ HÀO TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Hiệp 1 - Phường Trương Quang Trọng - Tp. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055. 3676228

Email: c1so2truongquangtrong.thanhpho@quangngai.edu.vn

Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Trọng được thành lập năm 2001 trên cơ sở chia tách từ Trường Tiểu học thị trấn Sơn Tịnh. Trải qua 16 năm hoạt động và phát triển, vượt lên những khó khăn, thử thách, nhà trường đã từng bước trưởng thành vững mạnh, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Tiểu học tỉnh Quảng Ngãi.

Active Image

Những năm qua, Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Trọng đã giữ vững và phát huy những thành tích của trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn giỏi; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực trong xã hội để phát triển giáo dục. Hiện nay, Trường có 13 lớp với tổng số 356 học sinh. Nhà trường đã tổ chức học 2 buổi/ngày và dạy học Tiếng Anh cho học sinh toàn trường, chương trình Tiếng Anh lớp 3, 4, 5 (học 4 tiết/tuần). Đội ngũ cán bộ giáo viên được chuẩn hóa và không ngừng phát triển, trong tổng số 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có 100% cán bộ, giáo viên trên chuẩn, có 38% đạt trình độ đại học, 46% cao đẳng, 12% trung cấp.

Hòa cùng không khí đổi mới của giáo dục cả nước, Nhà trường luôn tích cực đổi mới phương pháp quản lý cũng như dạy và học. Hầu hết đội ngũ giáo viên đã nắm được chuyên môn, phương pháp mới, trong quá trình giảng dạy luôn cải tiến, đổi mới đảm bảo phù hợp với từng phân môn của các khối lớp, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như kết qua tiếp thu kiến thức của học sinh. Thực hiện “Dạy thực chất, học thực chất”, thầy cô giáo đã nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá, phản ánh thực chất chất lượng dạy và học, tạo niềm tin trong lãnh đạo địa phương, phụ huynh học sinh và ngành cấp trên. Tiếp tục triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ, nhà trường đã tổ chức dạy Tiếng Anh cho học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 và tăng cường mua sắm, đưa vào sử dụng đồ dùng dạy học môn Tiếng Anh, đảm bảo triển khai dạy đủ 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nhà trường luôn chú trọng đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành và địa phương: cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,...

Nhờ đó, chất lượng hai mặt giáo dục được nâng cao. Trong nhiều năm học trở lại đây, 100% học sinh toàn Trường thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của học sinh tiểu học. Cô hiệu trưởng Phạm Thị Ánh Nguyệt cho biết: “Khép lại học kỳ I năm học 2016 - 2017, về mặt năng lực Trường có 44,1% em xếp loại tốt, 47,2% em đạt yêu cầu; về mặt phẩm chất, có 55,3% em xếp loại tốt, 44,1% em đạt yêu cầu”.

Có thể nói thời gian qua, Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Trọng đã có những bước tiến vững chắc và đầy tự hào trong sự nghiệp trồng người; tạo dựng được hình ảnh một môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại, được ngành và nhân dân tin tưởng giao phó con em mình. Trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; được Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, 2014 - 2015; Công đoàn Giáo dục TP Quảng Ngãi tặng Giấy khen năm học 2014 - 2015 và giai đoạn 2010 - 2015.