Trường Tiểu học Hùng Vương (thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang): Đơn vị dẫn đầu khối tiểu học tỉnh Hậu Giang
20/03/2019 - 15:09

Nhiều năm qua, Trường Tiểu học Hùng Vương nổi bật lên là đơn vị điển hình tiên tiến, dẫn đầu khối Tiểu học thị xã Ngã Bảy nói riêng, tỉnh Hậu Giang nói chung. Năm 2012, nhà trường trở thành đơn vị duy nhất của tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, đến tháng 6/2017, tiếp tục được công nhận lại. Thầy và trò nhà trường vẫn đang từng ngày miệt mài phấn đấu, vươn lên, lập nhiều thành tích trong dạy và học, xứng đáng với sự tin tưởng của ngành và nhân dân.

Để giữ vững và phát huy danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ II, trong 5 năm học trở lại đây, Trường Tiểu học Hùng Vương  đã có những bước phát triển vượt bậc và khẳng định được chất lượng và uy tín của mình.

Diện mạo nhà trường ngày càng khang trang, xanh - sạch- đẹp, thân thiện và văn minh. Cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị phục vụ dạy và học được tăng cường đầu tư và bổ sung hàng năm ngày càng hiện đại và đầy đủ.

Bên cạnh hệ thống cơ sở vật chất hoàn thiện là đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên từng bước được chuẩn hóa và có tâm huyết, yêu nghề, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và luôn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

Năm học 2017 - 2018, Trường có tổng số 49 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 40 giáo viên trực tiếp giảng dạy, với 100% đạt chuẩn, 85,5% trên chuẩn; 34 giáo viên giỏi cấp trường; 1 Tổng phụ trách giỏi cấp thị xã; giáo viên của Trường có 4 đồ dùng dạy học đạt giải cấp thị xã, 2 đồ dùng dạy học đạt giải cấp tỉnh.

Trên nền tảng môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại, với đội ngũ thầy cô vững về chính trị, chuyên môn, lại hết mình vì sự phát triển toàn diện của học trò, cùng việc thực hiện tốt, hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào thi đua viết chữ đẹp; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cũng như đẩy mạnh  đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, chất lượng giáo dục toàn diện của Trường được nâng cao qua từng năm học.

Thầy hiệu trưởng Đặng Văn Anh tự hào chia sẻ: “Năm học 2017 - 2018, tỷ lệ huy động trẻ từ 6 - 14 tuổi ra lớp đạt 100%. Trường có 872 học sinh với 100% đạt về mặt phẩm chất; 99.7% học sinh đạt về mặt năng lực và hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Đặc biệt, học sinh nhà trường tiếp tục thu hoạch nhiều giải cao tại các cuộc thi, hội thi, hội thao các cấp như: Đạt 83 giải cấp trường, 55 giải cấp thị xã và 16 giải cấp tỉnh”.

Với những thành tích nổi bật trong sự nghiệp trồng người, Trường Tiểu học Hùng Vương nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010; Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2017; 2 năm liền 2017 - 2018 được UBND tỉnh Hậu Giang tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối Tiểu học; nhiều năm được UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen. Đặc biệt, nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018.

Phát huy truyền thống tốt đẹp trên chặng đường phát triển, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Hùng Vương sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến, viết tiếp những thành công mới trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, mãi là địa chỉ vàng về dạy tốt, học tốt của thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.