Trường Tiểu học Đồng Hoá: vươn lên từ trong khó khăn
16/08/2017 - 15:32
Trường Tiểu học Đồng Hoá nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Trường có 3 điểm trường: điểm trường chính; điểm trường Thuận Hoan và điểm trường Đồng Phú với 16 lớp, tổng số học sinh 276 em, trong đó có 261 em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Mức sống của phần lớn người dân còn thấp, điều kiện học tập của con em gặp nhiều khó khăn nhưng học sinh xã Đồng Hoá nói chung, học sinh trường tiểu học Đồng Hoá nói riêng có truyền thống hiếu học, chăm ngoan. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng các con vẫn đến trường đều đặn, vẫn chăm lo học hành. Thực tế trong những năm gần đây, trường đã có nhiều khởi sắc, cố gắng vươn lên đạt nhiều thành tích được các cấp ghi nhận, đặc biệt là thành tích về công tác phổ cập: Đạt chuẩn phổ cập Giáo dục Tiểu học mức độ 3, đạt Chuẩn xoá mù mức 2; trường duy trì thành tích đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đó là sự cố gắng rất lớn của thầy cô giáo và học sinh của nhà trường.

Trụ sở Trường Tiểu học Đồng Hóa

Bước vào năm học 2016 - 2017, Trường Tiểu học Đồng Hoá còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về điều kiện dạy - học, trường còn gánh thêm 2 cơn lũ giữa tháng 10 vào đầu tháng 11/2016, gây thiệt hại không nhỏ, ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai dạy học ở nhà trường. Nhưng với sự chung tay, góp sức của cộng đồng, của các tấm lòng hảo tâm và đặc biệt là nội lực, ý chí của thầy cô giáo và học sinh, nhà trường từng bước khắc phục khó khăn ổn định việc dạy - học.

Với quyết tâm vươn lên từ trong khó khăn, Trường Tiểu học Đồng Hoá đã triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kỳ I năm học 2016 - 2017 với những thành tích đáng ghi nhận. Một nhà trường còn khó khăn về cả điều kiện lẫn nguồn lực nhưng nhà trường đã vươn lên đạt được nhiều thành tích: tham gia đầy đủ các Hội thi của ngành và đạt giải: Hội thi Tài năng tiếng Anh; tiếng Anh trên mạng, Hội thi “Nét chữ nết người” Ngày hội TDTT cấp huyện trường đạt 17 giải cấp huyện; có 1 giáo viên tham gia và đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Hiện tại nhà trường đang tích cực tham mưu thu hút các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho trường đạt Chuẩn Quốc gia công nhận lại vào cuối năm 2017.

Hội thi “Nét chữ nét người”

Dẫu biết chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, vất vả, nhưng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cùng nghị lực và quyết tâm vươn lên của tập thể thầy cô giáo, các em học sinh toàn trường, chúng ta tin tưởng rằng Trường Tiểu học Đồng Hóa sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích mới trong sự nghiệp trồng người.