Trường THPT Lê Văn Thịnh (Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh): Nối dài thành tích giáo dục, góp phần tô thắm truyền thống văn hiến của quê hương Kinh Bắc
24/09/2020 - 12:56

Vinh dự và tự hào được mang tên Trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh trên quê hương Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến, khoa bảng, Trường THPT Lê Văn Thịnh với hơn 20 năm xây dựng và phát triển luôn là điểm sáng của ngành Giáo dục huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; là cái nôi phát hiện và bồi dưỡng nhiều học sinh giỏi cho huyện nhà.

Khuôn viên Trường THPT Lê Văn Thịnh luôn xanh - sạch - đẹp

Trường THPT Lê Văn Thịnh tiền thân là Trường PTTH Gia Lương số 3, huyện Gia Lương được thành lập năm 1997. Tháng 9 năm 1999, huyện Gia Bình được tái lập, trường được đổi tên thành Trường THPT Gia Bình số 2. Tháng 10 năm 2010, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trường được đổi tên thành Trường THPT Lê Văn Thịnh.

Từ quy mô ban đầu chỉ có 6 lớp, 315 học sinh với 16 cán bộ, giáo viên. Đến nay, năm học 2019 - 2020, trường có 91 cán bộ, giáo viên viên với quy mô 39 lớp và 1.573 học sinh. Cơ cấu tổ chức của trường gồm: 9 tổ chuyên môn, 1 Văn phòng cùng với chi bộ Đảng, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Nữ công. Đội ngũ của trường đã ổn định đồng bộ, đi vào hoạt động có hiệu quả, theo chức năng, nhiệm vụ của một trường THPT.

23 năm (1997 - 2020), chặng đường chưa phải là dài so với bề dày truyền thống của những ngôi trường THPT đàn anh trong tỉnh Bắc Ninh. Song nhìn lại quãng thời gian xây dựng và trưởng thành ấy, thầy và trò trường THPT Lê Văn Thịnh rất đỗi tự hào về những thành tích nổi bật mà mình đã đạt được.

Nhà trường cũng vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: Năm học 2003 - 2004, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm học 2005 - 2006, trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm học 2008 - 2009, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen lần thứ 2. Năm 2010, trường được UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010.

Trong năm học 2016 - 2017, nhà trường được UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Bắc Ninh đầu tư xây dựng, sửa chữa và được công nhận lại trường THPT đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2017 - 2022. Năm học 2009 -2 010, trường được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đặc biệt năm học 2012 - 2013, sau 15 năm phấn đấu không mệt mỏi, trường đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017, trường liên tục có học sinh Thủ khoa THPT Quốc gia của tỉnh. Trường có 2 học sinh đạt giải Ba cấp Quốc gia môn Toán và Vật Lý (Toán năm 2004, Vật Lý năm 2015). Năm 2017 - 2018, được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Trường THPT Lê Văn Thịnh được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc

Năm học 2019 - 2020, đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh xếp thứ nhất, đạt Quán quân Chung kết sân chơi Đất học Kinh Bắc; 99,8% học sinh đỗ tốt nghiệp, trong đó có 29 em đạt 27 điểm trở lên, 6 em đạt 28 điểm, 1 em đạt 29,05 điểm; có 7 điểm 10 (Toán: 1; Hóa 2; Sinh: 1; GDCD: 3). Trường đứng trong top 3 trường có học sinh đạt trên 27 điểm, trong top 4 trường có học sinh trên 28 điểm và xếp hạng nhất tỉnh của tổ hợp 3 môn khối thi truyền thống.

Cũng trong năm học 2019 - 2020, Trường THPT Lê Văn Thịnh được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đây là một phần thưởng vô cùng ý nghĩa mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã ghi nhận những thành tích của tập thể CBGV-NV và học sinh nhà trường đã vượt qua bao khó khăn của dịch Covid-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. 

Học sinh khối 12 chia tay thầy cô và nhà trường

Thầy giáo Nguyễn Đức Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thịnh cho biết: Để đạt được những kết quả cao trong năm học 2019 - 2020, từng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã nêu cao quyết tâm, hết sức nỗ lực để vượt qua khó khăn, đảm bảo chất lượng giáo dục. Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các tổ bộ môn xây dựng nội dung, chương trình dạy học có điều chỉnh nội dung cho phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh. Xây dựng kế hoạch dạy học tự chủ của các môn học có những điều chỉnh căn bản. Xây dựng chương trình học tự chọn của các môn theo hướng phù hợp với nguyện vọng và năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu của tổ hợp môn thi xét đại học với các thời lượng tùy theo môn học và số tiết học tự chọn/tuần.

Bắt đầu từ học kỳ II, do dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến chương trình dạy và học của thầy và trò nhà trường. Ban Giám hiệu đã lên kế hoạch chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng lại kế hoạch dạy học theo hướng tinh giản (như hướng dẫn của Bộ GD&ĐT), tăng cường các hình thức tự học, học online. Với tinh thần học sinh không đến trường nhưng không dừng học, nhà trường đã triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến kết hợp giao bài tập, chuyên đề, đề kiểm tra... Kết quả chương trình học được đảm bảo, thời gian học được tăng lên, đảm bảo nội dung chương trình khi học sinh đi học sau dịch bệnh.

Trong năm học, nhà trường đã thực hiện được nhiều tiết đổi mới phương pháp, các chuyên đề dạy học, đề kiểm tra. Đã có nhiều tổ chuyên môn có các chuyên đề, tiết học đăng ký dạy đổi mới phương pháp trong các dịp thao giảng, dự giờ, hội giảng chào mừng ngày 20/11, sinh hoạt chuyên môn cụm. Trong quá trình giảng dạy nhà trường tổ chức khảo sát tập trung qua đó nắm bắt và đánh giá năng lực của học sinh đặc biệt với học sinh khối 12, là căn cứ để làm công tác phân luồng hướng nghiệp có hiệu quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đánh trống khai giảng năm học mới

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ của trường

Năm học 2019 - 2020 với nhiều sự khó khăn, thử thách song luôn sáng ngời tinh thần quyết tâm, nỗ lực, thi đua “dạy tốt - học tốt” của thầy trò Trường THPT Lê Văn Thịnh là một dấu ấn đầy tự hào trên hành trình xây dựng và phát triển của nhà trường.

Bước vào năm học 2020 - 2021, với tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thầy và trò nhà trường đang hăng hái thi đua theo lời Bác với tinh thần “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt” để tự khẳng định mình, tô đẹp thêm truyền thống của một mái trường còn trẻ mang tên danh nhân khoa bảng của quê hương Kinh Bắc.