Trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng): Xứng danh mang tên người anh hùng áo vải
18/04/2019 - 15:05

Năm 1975, trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Huệ, gồm cả cấp I và cấp II được thành lập trên cơ sở vật chất của trường Trung học Bồ Đề, còn gọi là trường Quyết Thắng. Năm học 1989 - 1990, theo Quyết định QĐ/609 của UBND thành phố ngày 24/5/1989, trường đổi thành trường Phổ thông cấp 2 Nguyễn Huệ, nay là trường THCS Nguyễn Huệ.

Tự hào mang tên người anh hùng áo vải của dân tộc, nhà trường luôn nỗ lực tạo dựng môi trường sư phạm thân thiện, điều kiện học tập thuận lợi, chất lượng đào tạo cao cho học sinh thân yêu.

Các em học sinh đại diện cho nhà trường - trẻ - năng động - sáng tạo

Trong thời gian qua, trường đã tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, ứng dụng công nghệ thông tin trong từng bài giảng. Các phòng học bộ môn hóa - sinh, vật lý, tin học, âm nhạc, thư viện đã phát huy được chức năng, tăng tính sinh động cho từng bài học, tạo cơ hội cho học sinh thực hành, sáng tạo.

Học sinh còn yếu trong các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ được giáo viên phụ đạo, hướng dẫn tận tình để các em bắt kịp với bài học trên lớp. Công tác kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh diễn ra công bằng, minh bạch và ngày càng đi vào thực chất.

Trường đã tích hợp các nội dung giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường… vào các môn học cũng như giờ sinh hoạt ngoại khóa. Hoạt động xã hội, từ thiện cũng là một trong những điểm sáng tại Trường THCS Nguyễn Huệ khi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường luôn nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, ủng hộ “Góp đá Trường Sa”, đóng góp quỹ Đền ơn, đáp nghĩa, quỹ Ngày vì người nghèo, đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai…

Đoàn đại biểu trang trọng tới buổi lễ đón nhận Huân chương Lao động

Hiệu trưởng nhà trường - thầy Võ Thanh Phước vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Kết quả đào tạo trong 5 năm học gần đây đã phần nào minh chứng cho chất lượng ngày càng cao của nhà trường. Trung bình tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá và giỏi đạt 83,49%; tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá đạt 94,41%; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; nằm trong tốp đầu Hội khỏe Phù Đổng cấp quận; đạt 355 giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Trường THCS Nguyễn Huệ cũng gặt hái nhiều thành tích ấn tượng trong cuộc thi các cấp như: Hội thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới khu vực miền Trung, Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, Olympic Tài năng Tiếng Anh cấp Quốc gia, Giải Toán qua mạng cấp Quốc gia, hùng biện và tốp ca danh nhân địa danh trường mang tên, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, Cuộc thi khoa học kỹ thuật, Hội thi văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng xuân”…

Hoạt động văn nghệ sôi nổi

Sự chỉn chu, đầu tư quy mô trong từng tiết mục văn nghệ trong buổi lễ đón nhận Huân chương

Vinh danh những cống hiến của nhà trường cho sự nghiệp “trồng người”, Đảng, Nhà nước ta đã trao tặng tập thể trường nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng, Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc…

Tin tưởng rằng, thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống Dạy tốt - Học tốt của trường THCS Nguyễn Huệ trong hiện tại và tương lai.