Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầy Giấy): Điểm sáng của giáo dục Thủ đô
08/03/2019 - 14:09

Hình ảnh Trường THCS Nghĩa Tân hiện lên trong tâm trí người dân quận Cầu Giấy là một cơ sở đào tạo hiện đại với chất lượng giáo dục toàn diện, nơi lớp lớp thế hệ học sinh gắn bó và trưởng thành. Trải qua một quá trình dài không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết, nhà trường đã có những bước tiến vững chắc cả về quy mô và chất lượng, trở thành điểm sáng của giáo dục Thủ đô.

Dưới sự quan tâm của UBND quận Cầu Giấy, năm 2014, Trường đã được đầu tư xây dựng lại với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á.

Trên diện tích 11.562 m2 hiện tại, Trường có 49 phòng học, 22 phòng bộ môn, phòng đa năng, bếp ăn, 12 phòng bán trú đáp ứng nhu cầu cho khoảng 1.000 học sinh, bể bơi bốn mùa.

Ngoài sân trường chính, nhà trường còn có 3 sân chơi nằm giữa các dãy nhà được lát cỏ nhân tạo, được trang bị đồ chơi thể thao hiện đại của Nhật. Thư viện đạt xuất sắc cấp thành phố với nhiều hoạt động thu hút đông đảo học sinh, góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường.

Luôn tâm niệm người thầy tài năng, tâm huyết sẽ truyền ngọn lửa đam mê khám phá tri thức nhân loại, nhà trường đã dành sự quan tâm không nhỏ cho công tác bồi dưỡng đội ngũ nhân sự. Trường hiện có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn chiếm 91% với 27 Thạc sĩ, 62 cử nhân.

Giáo viên Trường THCS Nghĩa Tân đã đạt nhiều giải thưởng trong hội thi giáo viên giỏi với 52 giải cấp quận, 22 giải cấp thành phố, 167 sáng kiến kinh nghiệm cấp quận, 83 sáng kiến cấp Sở từ năm học 2008 - 2009 đến nay.  

Mỗi giờ học đều được thiết kế sinh động, hấp dẫn, thu hút học sinh tham gia xây dựng bài. Hàng năm, nhà trường thực hiện khoảng 48 chuyên đề cấp thành phố, quận, trường ở các bộ môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các môn tăng cường ở buổi học thứ hai, nâng cao chất lượng ôn thi vào lớp 10 môn Toán, Văn.

Vấn đề hình thành nhân cách, định hướng giá trị sống, thẩm mỹ cho học sinh cũng được Trường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian qua, Trường đã tổ chức nhiều chuyên đề như: “Dưới cờ Tổ quốc”; giáo dục giới tính; phòng, chống tai nạn thương tích trong trường học; sử dụng mạng xã hội văn hóa, thông minh, hiệu quả…

Học sinh của Trường cũng tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do ngành phát động và phục vụ một số hội nghị lớn của trung ương, thành phố, quận, phường. THCS Nghĩa Tân cũng được biết tới là trường đầu tiên của Quận đưa phổ cập bơi vào tiết dạy chính khóa cho học sinh.

Thương hiệu và uy tín của Trường được khẳng định thông qua nền tảng kiến thức tốt, khả năng bắt kịp nhanh với môi trường bậc THPT, thái độ ứng xử lễ phép của học sinh. Các em đã xác định đúng đắn về động cơ, thái độ học tập, ý thức trách nhiệm đối với xã hội.

Năm học 2017 - 2018, Trường có 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá; 88,4% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; 99,6% học sinh tốt nghiệp THCS; tốp đầu trong số các trường công lập của Quận có kết quả cao trong kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Bảng vàng thành tích của nhà trường cũng được tô thắm với nhiều phần thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa, Olympic Tiếng Anh, Tin học trẻ, Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Viết thư UPU, Giai điệu tuổi hồng, Festival tiếng Anh... Học sinh nhà trường cũng để lại ấn tượng mạnh trong các cuộc thi thể dục thể thao các cấp. Trong 10 năm học vừa qua, Trường đã giành 328 Huy chương cấp Quận, 100 Huy chương cấp Thành phố.

Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể nhà trường trong suốt thời gian qua chính là sự trưởng thành của học sinh, niềm tin của phụ huynh cùng sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước thông qua: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP Hà Nội, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc… Tin tưởng rằng bằng ý chí quyết tâm, bản lĩnh và sức sáng tạo, thầy và trò Trường THCS Nghĩa Tân sẽ phát huy truyền thống của ngôi trường 32 năm tuổi và vươn tới những thành công mới.