Trường mầm non Hoa Phượng (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa): Ngời sáng hình ảnh một ngôi trường giàu thành tích
13/02/2019 - 16:10

Nằm ở trung tâm Thị trấn Diên Khánh, Trường Mầm non Hoa Phượng là một đơn vị giáo dục giàu truyền thống với nhiều thành tích cao. Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2004, đạt chuẩn quốc gia mức độ II năm 2010 và 2016; được công nhận “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” cấp Tỉnh năm học 2009 - 2010; đạt chuẩn kiểm định giáo dục cấp độ 3 năm học 2013 - 2014. Tự hào với những thành quả đã đạt được, tập thể nhà trường đang nỗ lực phấn đấu đưa danh tiếng Mầm non Hoa Phượng không ngừng vươn xa.

Đầu tư cho cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự

Dù trong bất kỳ giai đoạn nào, Trường Mầm non Hoa Phượng cũng nỗ lực tạo dựng điều kiện sinh hoạt, vui chơi, học tập tốt cho trẻ với 17 phòng học, đầy đủ các phòng chức năng, bếp ăn một chiều, sân chơi ngoài trời có vườn hoa, các loại đồ chơi, vườn cổ tích, khu thể chất, khu khám phá khoa học…

Nhà trường cũng dành sự đầu tư không nhỏ cho việc cải tạo, mua sắm các trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Trường hiện sở hữu 20 máy tính, 1 máy chiếu đa năng, 19 ti vi, 17 đầu đĩa DVD, 1 đàn piano, 5 đàn organ, 3 máy ảnh kỹ thuật số.

Nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hóa, trường lớp được trang trí sinh động, hấp dẫn trẻ, trang trí theo chủ đề, chủ điểm; “vườn rau của bé” được quy hoạch theo từng loại rau, từng mùa để trẻ được trải nghiệm, khám phá.

Xác định việc xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của đơn vị, trường đã dành sự quan tâm không nhỏ cho việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên thông qua các khóa bồi dưỡng, kiểm tra, dự giờ.

Nhờ đó, 100% giáo viên nhà trường đạt trên chuẩn. Giáo viên Mầm non Hoa Phượng đã đạt nhiều giải thưởng cao trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp, Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội thi triển lãm và làm đồ dùng dạy học tự tạo…

Không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

Trên cơ sở chương trình khung giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, Trường Mầm non Hoa Phượng đã xây dựng chương trình giáo dục phù hợp theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, vận dụng thực tiễn, phát huy tính tích cực cho trẻ. Trẻ có thành tích xuất sắc được động viên, khen thưởng kịp thời.

Hàng năm, trường có 100% trẻ đạt theo các lĩnh vực phát triển so với yêu cầu cần đạt cuối độ tuổi/cuối giai đoạn; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; trên 50% trẻ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc chương trình giáo dục mầm non” theo từng độ tuổi. Các hoạt động ngoại khóa; tham quan dã ngoại; Ngày hội Tết cổ truyền dân tộc và Hội chợ xuân gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Hội khỏe măng non cấp trường; Hội thi vẽ tranh cấp trường… đã tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo trẻ tham gia.

Chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ được thực hiện theo đúng quy định của từng độ tuổi. Bữa ăn luôn đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên được thay đổi hình thức ăn. Tại trường, 100% trẻ được cân đo, theo dõi bằng biểu đồ, khám sức khỏe định kỳ.

Năm học vừa qua, tỷ lệ suy dinh dưỡng cuối năm giảm 4,3% so với đầu năm. Trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, được hít thở không khí trong lành, tắm nắng, thỏa mãn nhu cầu vận động, được trang bị những kỹ năng cơ bản để tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Trên từng bước đường hoạt động của Trường Mầm non Hoa Phượng là hình ảnh vui tươi, hồn nhiên của trẻ, sự tận tụy, yêu nghề của cô cùng những thành quả đáng trân trọng trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Thành tựu của nhà trường xứng đáng với những danh hiệu, phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa, Giấy khen của UBND huyện Diên Khánh, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc…