Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương dẫn đầu hệ thống các trường dự bị đại học dân tộc cả nước
24/11/2017 - 16:11

Được thành lập ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương là cơ sở đào tạo đầu tiên của cả nước thực hiện chính sách dân tộc của Đảng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) phục vụ sự nghiệp cách mạng ở miền núi. Nhà trường luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm tạo điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo được giao. Nhà trường vinh dự được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước về thăm. Với những bước đi vững chắc, kết quả và chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, xứng đáng là địa chỉ tin cậy gửi gắm con em của đồng bào các DTTS ở miền núi phía Bắc.

 Đồng chí  Lê Trọng Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đào tạo được 42 khóa học và đã phân phối trên 17.000 học sinh người DTTS vào học các trường đại học, cao đẳng trong nước và nước ngoài. Trong đó, có 205 học sinh thuộc dân tộc rất ít người: Ngái, Lự, Mảng, Sila, Clao, La Chí, La Hủ, Cống, Pu Péo, Bố y, Lôlô,... Nhiều thế hệ học sinh của trường nay đã trưởng thành, đang công tác ở khắp mọi miền Tổ quốc, không chỉ đem ánh sáng văn hóa đến những bản làng xa xôi mà nhiều người đã trở thành những cán bộ giỏi, đã và đang giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ trung ương đến địa phương.

     Từ một trường dự bị đại học mới được thành lập với cơ sở vật chất nghèo nàn, phòng học là những căn nhà tre vách đất, đến nay Nhà trường đã trở thành một cơ sở đào tạo khang trang tại trung tâm TP Việt Trì, gồm đầy đủ các khu giảng đường, khu hiệu bộ, khu ký túc xá, khu thể thao, thư viện, trạm y tế, nhà ăn tập thể, ký túc xá,... phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt của học sinh.

Số lượng cán bộ, giáo viên của Nhà trường liên tục tăng lên, chất lượng đội ngũ được bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của việc nâng cao chất lượng giáo dục con em các dân tộc. Hằng năm, trường đều cử cán bộ, giáo viên đi học cao học, khuyến khích cán bộ giáo viên làm nghiên cứu sinh, học nâng cao trình độ lý luận chính trị, tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ,… hướng tới mục tiêu đến năm 2020 có 90% giáo viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên.

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường

Để có được những kết quả trên, trong suốt quá trình xây dựng, Đảng ủy Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường vững mạnh.

Đứng trước những đòi hỏi mới của công tác đào tạo nhân lực cho khu vực miền núi, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương đã xác định chiến lược phát triển là: đổi mới toàn diện từ công tác tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng, phân phối học sinh ra trường đến công tác phục vụ, giáo dục kỹ năng mềm để xây dựng trường phát triển bền vững, đứng đầu trong hệ thống các trường Dự bị đại học dân tộc cả nước, xứng đáng là nơi tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số thực sự có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.