Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk Tự hào chặng đường 40 năm hình thành và phát triển
05/04/2017 - 00:00

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk được thành lập ngày 16/04/1977, tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hoá - Thông tin Đắk Lắk và chính thức mang tên gọi như ngày nay từ năm 2005. Nhà trường là cái nôi đào tạo trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật (VHNT); bảo tồn phát triển các giá trị VHNT truyền thống, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. 

 

Trường hiện có 8 ngành đào tạo gồm: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Hội hoạ, Thanh nhạc, Organ, Guitar, Múa, Quản lý văn hoá. Trường cũng liên kết đào tạo đại học các ngành: Quản lý văn hoá, Thư viện - Thông tin, Âm nhạc chuyên ngành và Sư phạm Âm nhạc. Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của Trường ngày càng được nâng cao từ 31 cán bộ, giảng viên vào năm 2005 đến nay đã tăng lên 124 cán bộ, giảng viên, trong đó có 1 tiến sĩ , 38 thạc sĩ và 72 cử nhân. Đội ngũ nhân sự nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, say mê nghề nghiệp. Trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk sẽ chú trọng hơn nữa việc mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Active Image  

Đồng chí Khương Học Hải- Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, nhà trường đào tạo được gần 3.000 cán bộ đã và đang công tác trên các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền và giáo dục của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh khác của Tây Nguyên, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội tại các địa phương. Những cống hiến của Trường trong suốt thời gian qua được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cờ thi đua của UBND tỉnh Đắk Lắk, Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk... Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên của Trường luôn được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Sample Image

Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2010

Xác định sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược, phát huy những giá trị truyền thống đáng tự hào, trong giai đoạn phát triển mới, Trường Cao đẳng VHNT Đắk Lắk sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực VHNT ở Tây Nguyên theo Kết luận số 60-KL/TW ngày 27/11/2009 của Bộ chính trị về Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên (giai đoạn 2010 - 2020): “Sớm đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm về giao thông, về văn hóa - xã hội có tác động mạnh đến sự phát triển của vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2015, gồm: các tuyến đường sắt, đường quốc lộ, đường liên tỉnh, nội tỉnh, cảng hàng không quốc tế, xây dựng bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên, Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch, Khu liên hợp Văn hóa,…”.