Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây: Đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo
14/02/2019 - 14:49

- Chuyên đề  14/2/2019

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây: Đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, tiền thân là trường trung cấp sư phạm liên tỉnh Hà Nội - Hà Đông - Sơn Tây, được thành lập tại khu học xá Đông Phù, huyện Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội từ năm 1959 và là một trong những ngôi trường sư phạm đầu tiên ở đồng bằng Bắc Bộ tính từ sau hòa bình lập lại. Hiện nay là trường trực thuộc UBND TP Hà Nội và là một cơ sở đào tạo giáo viên có chất lượng của Thủ đô có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên từ bậc mầm non đến tiểu học và trung học cơ sở.

Quy mô đào tạo của nhà trường hiện nay có 11 ngành đào tạo cao đẳng và 2 ngành đào tạo trung cấp với khoảng 2.000 sinh viên và 160 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Chỉ tiêu tuyển sinh những năm gần đây của nhà trường đều đạt từ 80 - 90%. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm đạt trên 90% và trên 90% sinh viên có việc làm đúng chuyên môn đào tạo sau khi ra trường.

Để bắt kịp với yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay, nhà trường xác định, nâng cao chất lượng đào tạo được coi là ưu tiên hàng đầu. Để thực hiện mục tiêu này, nhà trường đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ: Một là đổi mới cơ chế quản lý theo hướng quản lí theo mục tiêu, chất lượng; hai là phát triển chương trình đào tạo theo hướng mềm dẻo, liên thông, cập nhật với định hướng phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên (SV) được học cùng lúc 2 chương trình, học cải thiện điểm; ba là, đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực người học và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Nhà trường đã thử nghiệm một số mô hình đổi mới trong khâu tổ chức đào tạo như khảo sát chất lượng đầu vào của sinh viên và đánh giá kĩ năng nghề của SV trước khi đi thực tập; mời giảng viên người nước ngoài tham gia giảng dạy ngoại ngữ tại trường, áp dụng mô hình đào tạo lớp chất lượng cao đối với một số ngành, khảo sát tỷ lệ SV có việc làm sau 1 năm ra trường...

Việc đổi mới PPDH theo hướng dạy SV cách học, đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên theo hướng chú trọng rèn các kỹ năng nghề được nhà trường xác định là mũi nhọn trong đổi mới công tác đào tạo.

Để tiếp tục là một cơ sở đào tạo giáo viên có uy tín của Thủ đô, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là đổi mới toàn diện hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra; duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các ngành đào tạo hiện có, từng bước đa dạng hóa các ngành đào tạo và mở rộng các dịch vụ giáo dục đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn công tác đào tạo với thực tiễn sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo giáo dục toàn diện, nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục từ nay đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

Đổi mới PPDH theo hướng dạy SV cách học, không truyền thụ kiến thức lí thuyết một chiều, tăng cường thực hành ứng dụng theo tiêu hình thành kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp; đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá theo xu hướng đánh giá quá trình và hướng tới đánh giá năng lực người học; tổ chức hoạt động dạy học độc lập với hoạt động kiểm tra, đánh giá; từng bước cải tiến các khâu trong quy trình đào tạo, tích cực ứng dụng các phần mềm quản lí, tiến tới xây dựng quy trình quản lí theo chuẩn ISO.

Thực hiện tốt cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng yêu cầu xã hội.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm gần đây, nhà trường còn tập trung nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, có kế hoạch xây dựng những nhóm nghiên cứu trọng điểm; chú trọng những đề tài có giá trị ứng dụng thực tiễn vào việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và của giáo dục địa phương; tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế trong đào tạo sinh viên và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên. Thực hiện tốt công tác thông tin khoa học, xây dựng kho học liệu và tài nguyên khoa học đáp ứng yêu cầu dạy học, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học sinh (HS), SV.

Với mục tiêu giáo dục toàn diện đối với SV, nhà trường cũng rất chú trọng đến việc tạo môi trường học tập thân thiện, chú trọng rèn luyện các kĩ năng mềm và triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho HSSV bên cạnh các hoạt động tư vấn học đường khác. Nhiều hình thức ngoại khóa, câu lạc bộ học thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút được đông đảo HSSV tham gia.

Được xác định là nhân tố quyết định trong mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, những năm qua, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường luôn được bổ sung theo hướng đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và từng bước trẻ hóa. Đến nay, trường có gần 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Nhà trường sẽ xây dựng cơ chế thu hút nhân tài để có thể tuyển dụng được những giảng viên có trình độ cao về giảng dạy tại trường. Tiếp tục có biện pháp hữu hiệu để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, khuyến khích những người có đóng góp tích cực, tạo sự tin tưởng và đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, gắn kết quyền lợi của người lao động với sự phát triển của nhà trường. 

Đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và cảnh quan sư phạm. Trên diện tích 14 ha được xây dựng mở rộng đến nay đã có gần 100 phòng học và giảng đường đạt tiêu chuẩn, hơn 10 phòng thực hành, thí nghiệm với nhiều trang thiết bị dạy học hiện đại được đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, trường còn có Trung tâm thư viện với diện tích trên 4000m2; nhà tập đa năng, hệ thống sân chơi bãi tập cũng đã đáp ứng tốt nhu cầu của người học. Hệ thống dịch vụ hỗ trợ trong nhà trường cũng được quan tâm đầu tư xây mới như ký túc xá, nhà ăn, thư viện,...

Với những thành tích đã đạt được, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; nhà trường và nhiều đơn vị trực thuộc, nhiều cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen. Nhiều cán bộ giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua mỗi năm.

Đảng bộ nhà trường được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác luôn là đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động của TP Hà Nội và được các bộ, ngành, đoàn thể cấp Trung ương khen tặng.

Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - Ban giám hiệu và sự đồng thuận, quyết tâm của đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên và HSSV trong toàn trường, với phương châm SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây thực sự là nơi ươm mầm cho những hạt giống tâm hồn, đang vững bước và tiếp tục đi lên trên con đường thực hiện sứ mệnh là trường sư phạm có uy tín, đào tạo có chất lượng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục và đào tạo, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.