Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung: Từ điểm tựa truyền thống, vươn cao trong xu thế hội nhập
25/05/2020 - 08:47

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung được thành lập từ năm 1978. Trên chặng đường hơn 4 thập niên xây dựng và phát triển với bao gian nan song cũng rất đỗi tự hào, nhà trường đã vươn lên trở thành địa chỉ tin cậy đào tạo ngành nghề cho hàng trăm ngàn học sinh - sinh viên, đáp ứng nhu cầu nhân lực trẻ chất lượng cao cho các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước. Những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên của trường đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Yên; Biểu tượng vàng Nguồn lực Việt Nam lần thứ I - năm 2011...

Đồng chí Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao Cờ thi đua xuất sắc năm học 2018 - 2019 cho tập thể Trường nhân dịp khai giảng năm học mới

Những thành tích vẻ vang đó là điểm tựa quan trọng để thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung hôm nay tiếp tục phấn đấu vươn lên, chinh phục những đỉnh cao phát triển mới, gia tăng vị thế nhà trường trong sự nghiệp giáo dục đào tạo đất nước thời kỳ hội nhập. Năm học 2018 - 2019 vừa qua, trước tình hình khó khăn của công tác tuyển sinh, tập thể nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thành lập các trung tâm khoa học, công nghệ, mở rộng chiêu sinh đào tạo ngắn hạn…, góp phần tăng doanh thu cho nhà trường, tăng thu nhập cho giảng viên viên, do đó đã ổn định việc làm và thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước.

Một trong những thế mạnh của nhà trường là đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, luôn tích cực đổi mới, sáng tạo, đón đầu xu thế phát triển giáo dục hiện đại với 14 tiến sĩ đang giảng dạy, làm việc; 116 thạc sĩ và 9 nghiên cứu sinh, 2 học viên cao học... Tỷ lệ sau đại học chiếm hơn 81% giảng viên cơ hữu, là lực lượng chủ yếu để xây dựng Trường chất lượng cao, mở rộng ngành nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước. Đây cũng là những nhân tố quan trọng trong thực hiện các phong trào thi đua của nhà trường.

Thầy Trần Kim Quyên - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung cho biết: “Năm học vừa qua, phong trào thi đua của trường tiếp tục đi vào chiều sâu, có hiệu quả, có sơ tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời, là động lực cho cán bộ, viên chức nhà trường thi đua lao động sáng tạo, thi đua nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ, thi đua cải tiến lề lối làm việc và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Thông qua thi đua, đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường đã hoàn thành nghiên cứu 1 đề tài khoa học cấp Bộ, 1 đề tài cấp tỉnh, 15 đề tài cấp cơ sở và nhiều sáng kiến, làm lợi hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được nhà trường thực hiện nghiêm ngặt, được cán bộ, viên chức hưởng ứng và trong năm học 2018 - 2019 đã tiết kiệm được hơn 400 triệu đồng, góp phần mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo”.

Khép lại năm học 2018 - 2019 với những thành tích nổi bật, nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối thi đua giáo dục và đào tạo. Thành tích này sẽ tiếp thêm động lực quan trọng để Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tiếp tục phấn đấu đổi thay phù hợp với thời đại, với xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trở thành một thương hiệu đào tạo năng động, có uy tín, chất lượng ngang tầm khu vực và quốc tế.