Trại giam Kim Sơn: 55 năm vinh dự và tự hào
18/07/2017 - 00:00

Trại giam Kim Sơn có tiền thân là Trại giam K18 thuộc Ban An ninh tỉnh Bình Định, được thành lập vào tháng 6/1962 với nhiệm vụ giam giữ, giáo dục, cải tạo ác ôn, ngụy quân, ngụy quyền, đầu sỏ trong các tổ chức đảng phái phản động và các loại tội phạm khác. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Trại được chuyển về xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định như ngày nay. Từ tháng 9/1996 đến nay, Trại trực thuộc Cục V26 (nay là Tổng cục VIII) - Bộ Công an. Trong suốt 55 năm xây dựng và trưởng thành, bằng bản lĩnh, trí tuệ, sự quyết tâm, lòng khoan dung và tình yêu nghề, các cán bộ, chiến sĩ Trại giam Kim Sơn đã hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, Trại giam Kim Sơn đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, đảm bảo an toàn trại giam. Chất lượng giáo dục chính trị, pháp luật, nội quy trại giam được nâng cao. Công tác dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân được đặc biệt quan tâm để phạm nhân có cơ hội tìm kiếm việc làm hợp pháp tự nuôi sống bản thân, gia đình sau khi hết án trở về hòa nhập với cộng đồng. Việc xét duyệt đặc xá tha tù cho các phạm nhân diễn ra công khai, đúng pháp luật. Những hoạt động thiết thực của Trại đã giúp phạm nhân yên tâm chấp hành án, nỗ lực học tập, lao động, cải tạo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Active Image

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Trại giam Kim Sơn

Công tác tham mưu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trại giam Kim Sơn luôn tự hào với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, giàu kinh nghiệm, tận tụy cống hiến phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị; hoạt động văn nghệ, thể thao đã tạo nên không khí sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết tập thể. Bên cạnh đó, Trại giam cũng tăng cường tiềm lực hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong công tác, chiến đấu.

Active Image

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám thị Trại giam Kim Sơn

Những chiến công trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Trại giam Kim Sơn đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 55 năm thành lập (6/1962 - 6/2017), đơn vị đã vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đây chính là điểm tựa vững chắc để Trại giam tiếp tục vững bước, viết tiếp vào bảng vàng thành tích hào hùng của đơn vị, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Active Image

Đồng chí Lê Thành Hưng, Trưởng ban Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Bình Định trao Cờ thi đua cho tập thể Trại giam Kim Sơn