Thành công trong xây dựng nông thôn mới: nhìn từ xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
07/06/2017 - 00:00

Lấy người dân làm trung tâm

Thọ Thành là một trong 33 đơn vị hành chính của huyện Yên Thành được tách ra từ xã Đức Vịnh. Đến nay, xã có diện tích tự nhiên là 897,79 ha; dân số 9.600 khẩu. 

Đồng hành cùng huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và đất nước, năm 2011, Thọ Thành bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2012, việc dồn điền đổi thửa là một cuộc cách mạng thực sự diễn ra ở Thọ Thành. Bằng cách lấy đơn vị xóm làm đơn vị chuyển đổi, các xóm đã đi sâu sát nhân dân, có cách làm sáng tạo, phù hợp với lòng dân, đã chuyển đổi ruộng đất thắng lợi, từ 7.056 thửa sau chuyển đổi còn 2.135 thửa, giảm 4.921 thửa, bình quân 1,3 thửa/hộ (so với năm 2002: 3,72 thửa/hộ, giảm 2,42 thửa/hộ). Đặc biệt là chỉnh trang lại đồng ruộng, quy hoạch hệ thống giao thông đồng ruộng thuận lợi, hệ thống kênh mương tưới tiêu khoa học, chu chuyển cho đơn vị trung tâm 19,6 ha từ các xóm về cho phù hợp với dân cư,  đưa đất công ích về tập trung vào một vùng để quy hoạch trang trại, gia trại phát triển kinh tế cho tương lai.

Active Image

Sau thành công của “dồn điền, đổi thửa”, năm 2013, Đảng ủy, UBND xã đã khởi động giải tỏa giao thông, bước đầu triển khai ở xóm Đông Trung, Tam Đa. Sau đó phong trào đã phát triển mạnh ở các xóm Bái Trạch, Nam Nhân, Bắc Nhân, Đồn Dừa... và nhân rộng ra toàn xã.  Trong 2 năm 2014 - 2015, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM đã chủ động rà soát lại từng tiêu chí trong bộ 19 tiêu chí NTM để chỉ đạo quyết liệt các khâu, các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt: xây dựng các đơn vị văn hóa, xây dựng cơ sở vật chất trường học, hệ thống giao thông, tiêu chí môi trường, y tế...

Đặc biệt cuối năm 2015, đầu năm 2016, Thọ Thành có cách làm giao thông, thủy lợi kích cầu trong giai đoạn cuối về NTM là xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp lòng dân:  đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho cơ sở trường học, trạm y tế và đầu tư cho giải phóng mặt bằng,  mặt đường bê tông thôn xóm, nên đã thu hút đầu tư đóng góp của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, đề cao vai trò của cán bộ là hạt nhân tiêu biểu trong khu dân cư, khơi dậy phong trào lan rộng trên toàn xã.  Đồng thời, thu hút ngoại lực từ các dự án đầu tư thuộc chương trình phát triển nông thôn, nông nghiệp, nông dân: dự án đường làng nghề kẻ Cuồi, đường làng nghề Lạc Thổ, đường vào khu di tích Trạng nguyên Hồ Tông Thốc, tôn tạo khu khu di tích Trạng nguyên Hồ Tông Thốc, đường liên xã Đô - Thọ - Diễn Liên - Mã Thành, đường liên xã Thọ - Hồng, đã làm cho diện mạo của xã Thọ Thành ngày càng khởi sắc và từ đó tư tưởng của nhân dân vô cùng phấn khởi.

Active Image

Có thể nói thắng lợi của Thọ Thành trong xây dựng nông thôn mới là làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đề ra các chủ trương sát, đúng, phù hợp với lòng dân, làm tốt công tác tư tưởng với nhân dân, lấy người dân làm trung tâm của mọi phong trào, vì xây dựng NTM cuối cùng cũng là người dân làm, để người dân hưởng lợi các thành quả. Đơn cử, khẩu hiệu “Giải tỏa đường làng, xây dựng NTM là quà tặng cho thế hệ mai sau” đã động viên, cổ vũ, khuyến khích nhân dân toàn xã đồng tình, tích cực ủng hộ. Trong giai đoạn xây dựng NTM, Thọ Thành đã huy động được tổng kinh phí 364,3 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp hiến đất, bờ rào, công trình 217,20 tỷ đồng, chiếm gần 59,7%.

Và một diện mạo nông thôn mới nhiều khởi sắc

Xây dựng NTM đã mang đến cho Thọ Thành một diện mạo đầy khởi sắc. Sau 5 năm, xã đã xây dựng và làm được 17 km bê tông đường xã, 28,8 km đường bê tông xóm và ngõ xóm, đạt tỷ lệ 75%. Hệ thống kênh mương cấp 2 xã quản lý đến nay đã bê tông hóa 14,8 km, đạt 86,3 %. Hệ thống thủy lợi cơ bản bảo đảm tưới tự chảy cho diện tích đất 2 vụ lúa. Hệ thống điện đã cơ bản được nâng cấp, cả xã có 6 trạm biến thế, tổng công suất 1.810KVA, 27 km đường dây bọc đủ cung cấp điện cho sản xuất và phát triển của xã; 100% hộ được sử dụng điện, Hệ thống trường học được đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà 2 tầng. Các nhà văn hóa xóm được xây dựng mới và đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho sinh hoạt. Hệ thống sân vận động xã, xóm được quy hoạch và xây dựng đủ điều kiện vui chơi và tổ chức thi đấu thể dục, thể thao... Trạm xá xã được nâng cấp, sửa chữa phục vụ tốt sức khỏe cho nhân dân và xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn y tế giai đoạn 2.

Ngành nghề, dịch vụ ở Thọ Thành tương đối phát triển. Chợ Thọ Thành là chợ trung tâm khu vực phía bắc huyện Yên Thành. Hiện nay, Thọ Thành đã có 2 làng nghề và 1 làng có nghề; có 1 HTX Thắng Lợi chuyên tổ chức sản xuất, bao tiêu, thu mua hàng tre đan xuất khẩu cho lao động địa phương và vùng phụ cận. HTX Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp mới được thành lập lại, hoạt động theo Luật HTX năm 2012, hoạt động trên nhiều lĩnh vực bước đầu có hiệu quả.

Tính đến hết năm 2016, tổng giá trị sản xuất xã hội của Thọ Thành đạt 243,986 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người trên 32 triệu đồng/năm. Toàn xã có 100% nhà ngói, trong đó có 30% nhà cao tầng kiên cố, 100% hộ sử dụng ti vi, 98% hộ dùng hệ thống nước sạch hợp vệ sinh; phương tiện ô tô tải, ô tô con có trên 50 cái; phương tiện phục vụ sản xuất phát triển nhanh như các xưởng cưa, hàn xì cơ khí, sửa chữa, máy làm đất, gặt đập liên hoàn đưa vào sản xuất. Đặc biệt, HTX Nông nghiệp Thọ Thành bước đầu tổ chức bắc mạ khay đưa máy cấy vào sản xuất chuẩn bị cho việc phân công lại lao động nông nghiệp trong địa bàn. Hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang, 80% các tổ liên gia xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tạo nên một miền quê giàu đẹp, văn minh. Bộ mặt quê hương ngày càng khởi sắc, không chỉ kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, mà đời sống tinh thần văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm phát triển mạnh mẽ. 2/3 trường học đạt chuẩn, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế mức độ 2, có 9/12 làng được công nhận đơn vị văn hóa. Tất cả các xóm đều có nhà văn hóa đẹp đẽ, thiết bị khang trang, có sân chơi thể thao, đủ điều kiện sinh hoạt, vui chơi tập thể cho nhân dân trong xóm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ xã Thọ Thành luôn chú trọng công tác an sinh xã hội. Các hộ nghèo, các gia đình chính sách, neo đơn luôn được quan tâm và thăm hỏi kịp thời nhân các ngày lễ, tết. Việc vận động xóa đói, giảm nghèo được tổ chức thường xuyên: số tiền cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được giải ngân cho vay gần 17 tỷ đồng. Số hộ nghèo năm 2012 chiếm 7,5%, đến năm 2015 còn 4,63%, đầu năm 2016 giảm còn 4,1%; cuối năm 2016, đầu năm 2017 số hộ nghèo còn 89 hộ, chiếm 3,6% .

Bằng sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2016, Thọ Thành đã đạt đầy đủ các tiêu chí xây dựng NTM và đầu năm 2017, xã đã vinh dự được UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM; được tặng thưởng một công trình trị giá 500.000.000 đồng; 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Những phần thưởng cao quý đó là động lực quan trọng để xã Thọ Thành tiếp tục phát huy nội lực, phát triển các tiêu chí xây dựng NTM một cách bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.