Sunny Korea Foundation: thắp sáng những ước mơ
05/04/2017 - 00:00

Sunny Korea là một tổ chức trợ giúp nhân đạo phi lợi nhuận của Hàn Quốc đã và đang có nhiều hoạt động rất tích cực tại Việt Nam. Người đứng đầu tổ chức này là ông Moon Young Kee, một người đàn ông Hàn Quốc có trái tim ấm áp, luôn nỗ lực hết mình để mang đến niềm vui, hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong cộng đồng ở nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là trẻ em.

Active Image

Tổ chức Sunny Korea nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trong một lần đến Việt Nam, khi vào bệnh viện để thăm người cháu đang điều trị bệnh, ông rất xúc động khi thấy nhiều đứa trẻ còn rất nhỏ đã phải chiến đấu với những căn bệnh hiểm nghèo như tim bẩm sinh, trong khi phần lớn các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chi phí cho việc điều trị vô cùng tốn kém. Điều đó đã thôi thúc ông phải làm một điều gì đó để giúp đỡ các trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh và các bệnh nhân Việt Nam nói chung.

Tổ chức Sunny Korea đăng ký hoạt động tại Việt Nam từ năm 2002, lĩnh vực chủ yếu là y tế, giáo dục đặc biệt là những người gặp hoàn cảnh khó khăn, những người tàn tật cần được giúp đỡ.

Kể từ khi thành lập đến nay, Sunny Korea Foundation đã hợp tác với Quỹ Bảo vệ Trẻ em Việt Nam đưa 250 trẻ bị tim bẩm sinh sang Hàn Quốc phẫu thuật với chi phí trung bình một ca mổ là 12.000 USD. Tổng số tiền tài trợ cho việc mổ tim đến nay là 3.000.000 USD. Việc làm này đã mang đến niềm vui, sức khỏe cho những bệnh nhân nhỏ tuổi để các em được sống khỏe mạnh, vui tươi bên gia đình, bạn bè; gia đình các em cũng vơi bớt gánh nặng viện phí. Bà Nguyễn Thị Bình, Nguyên Phó Chủ tịch nước từng sang Hàn Quốc để thăm các em đang điều trị phẫu thuật tim và bà rất ủng hộ chương trình này. Hiện tại, Sunny Korea tiếp tục cam kết tài trợ mỗi năm phẫu thuật tim cho 20 ca cùng với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

Active Image

Hỗ trợ điều trị cho em Nguyễn Hữu Tín (Quảng Nam) - Bệnh xương thủy tinh

Không chỉ mang hy vọng cho các trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh, Sunny Korea còn mong muốn mang đến cho người dân ở những vùng khó khăn cơ hội chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tốt nhất. Năm 2006, Sunny Korea đã tài trợ xây dựng phòng khám chữ thập đỏ Sunny Clinic tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, gồm hai khu điều trị là Khu khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và Khu vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Tổng chi phí cho phòng khám sau 10 năm hoạt động là hơn 1.700.000 USD. Dự án sẽ tiếp tục cam kết tài trợ trong 3 năm tới với chi phí hàng năm khoảng 200.000 USD. Kết quả rõ nét nhất từ khi có phòng khám là sức khỏe của người dân đã được nâng cao, người dân được tư vấn, khám, chữa bệnh sớm nên có ý thức giữ gìn sức khỏe và phòng chống bệnh tật cho bản thân, gia đình.

Để có sức khỏe tốt, hạn chế bệnh tật thì con người phải chăm chỉ luyện tập thể thao. Để khuyến khích mọi người tham gia hoạt động thể dục thể thao, Tổ chức Sunny Korea cũng đã thực hiện Dự án xây dựng nhà tập luyện Taekwondo cho TP Đà Nẵng và tài trợ giải thi đấu cúp Sunny Korea hàng năm với kinh phí 400.000 USD. Hàng năm, giải đấu thu hút đông đảo vận động viên tham gia, qua đó khơi dậy và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong toàn cộng đồng.

15 năm có mặt tại Việt Nam, dấu chân của những tình nguyện viên Tổ chức Sunny Korea đã ghi dấu ở nhiều vùng đất và ở nơi đâu họ cũng mang đến niềm tin, hy vọng cho những  người cần giúp đỡ. Sunny Korea đã tài trợ hàng ngàn học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Vĩnh Long, huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), tỉnh Đắk Lắk và nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Nai với chi phí hơn 200.000 USD. Tổng cộng chi phí tài trợ cho các dự án trên tại Việt Nam trong 14 năm qua là gần 6.000.000 USD. Một con số vô cùng ý nghĩa bởi những giá trị mà tổ chức này mang lại vô cùng to lớn, không  gì có thể đong đếm được. Được biết, ông Moon Yuong Kee cũng bảo trợ cho em Nguyễn Văn Tiến – người được Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư khen do dũng cảm cứu bạn bị điện giật nhưng không may bị cụt mất hai tay và một chân. Sunny Korea đã tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho vết thương, lắp tay chân giả và bảo trợ cho em đi học.

Sample Image

Những trẻ em sau khi phẫu thuật tim bẩm sinh

Trân trọng và ghi nhận những đóng góp của Tổ chức Sunny Korea, Nhà nước ta đã có nhiều hình thức khen thưởng dành cho tổ chức này: Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội năm 2010; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chữ thập đỏ Việt Nam năm 2010; Bằng khen của Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm 2013; Huy chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng năm 2013; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

Ông Đỗ Thái Bình, Giám đốc Sunny Korea tại Việt Nam khẳng định, trong những năm tới Sunny Korea sẽ tiếp tục đồng hành với Chính phủ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ phát triển cộng đồng, tăng cường và mở rộng các hoạt động để góp phần mang đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo mắc tim bẩm sinh... một tương lai tươi sáng.

Được biết, Công ty TNHH Yujin Kreves vừa làm lễ động thổ nhà máy thông minh hoàn toàn tự động tại Long An vào ngày 22/3/2017 vừa qua. Công ty cam kết là một trong những nhà tài trợ chính sẽ đồng hành cùng tổ chức Sunny Korea trong những năm tới.