Nhiều hoạt động hỗ trợ người bị tai nạn thương tích
15/06/2017 - 00:00

TĐKT - Từ tháng 3/2017 đến nay, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao và hỗ trợ các gia đình bị tai nạn thương tích trong các vụ tai nạn.

Cụ thể, tại UBND xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo trực tiếp cho gia đình nạn nhân  tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Văn Lâm – Hưng Yên. Nạn nhân là Trần Quang Xuân, lưu thông trên đường bằng xe máy bị ô tô gây tai nạn bỏ chạy khỏi hiện trường. Thời gian xảy ra tai nạn cách đây đã 3 năm, đến nay vẫn chưa tìm được người gây tai nạn. Thực hiện theo quy chế chi hỗ trợ nhân đạo, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã thực hiện trao hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, góp phần xoa dịu nỗi đau, động viên tinh thần cho gia đình nạn nhân.

 

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ gia đình nạn nhân tại tỉnh Tuyên Quang  

Cùng với đó, tại UBND xã Tân Cảnh, Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao số tiền 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân anh Phạm Hùng Cường trong vụ tai nạn xảy ra tại xã, người gây tai nạn bỏ chạy và công an mặc dù đã có thông báo truy tìm nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Từ đầu năm đến nay Quỹ nhận được 12 bộ hồ sơ, trong đó có 6 bộ hồ sơ được duyệt, tổng số tiền là 129 triệu đồng.

Hoàng Yên