Nhà xuất bản Kim Đồng 60 năm nỗ lực vì văn hóa đọc
13/07/2017 - 00:00

Năm 2017, Nhà xuất bản Kim Đồng kỉ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (17/6/1957 – 17/6/2017), cũng là 60 năm đồng hành cùng đất nước và thế hệ trẻ Việt Nam. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen - Huy chương của Liên hiệp Quỹ Thiếu nhi thế giới vì những đóng góp nổi bật trong việc phát triển văn học dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng thế giới.

Lật giở lại lịch sử, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tại chiến khu Việt Bắc, Tủ sách Kim Đồng được thành lập ngay sau sự ra đời của Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1948. Sách Kim Đồng xuất bản dành riêng cho thiếu nhi, được vinh dự lấy tên “Kim Đồng” - bí danh Bác Hồ đặt cho người anh hùng thiếu niên Nông Văn Dền.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, Tủ sách Kim Đồng đã xuất bản nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại cho thiếu nhi: truyện, thơ, kịch, sách công tác thiếu nhi.

Năm 1954, trở về Hà Nội, đứng trước nhiệm vụ mới, thời kỳ mới, kế thừa và phát huy Tủ sách Kim Đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng được thành lập với các thành viên sáng lập là những nhà văn tên tuổi như Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Hồ Thiện Ngôn, Thy Ngọc… Nhà xuất bản Kim Đồng đã quy tụ một đội ngũ tác giả viết và vẽ cho các em: nhà văn Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Kim Lân, Nguyễn Đình Thi, Đoàn Giỏi, Tú Mỡ, Huy Cận, Sơn Tùng…; họa sĩ Tạ Thúc Bình, Mai Văn Hiến…; nhạc sĩ Văn Cao, Phan Huỳnh Điểu, Lưu Hữu Phước…; dịch giả Đỗ Đức Hiểu, Dương Tường…

Tám cuốn sách đầu tiên ra đời với biết bao tâm huyết: An Dương Vương xây thành Ốc (Nguyễn Huy Tưởng); Em thích, Em yêu (Phạm Hổ); Tính ác (Tô Hoài); Con chim vàng (Nguyễn Quang Sáng); Lớp học của anh Bồ Câu Trắng (Thy Ngọc); Trò chơi khoa học (Phan Huỳnh Điểu); Ông Thần Núi (Trần Kim, Đào Thản); Trên tinh cầu khác có sinh vật không? (Phạm Sinh dịch) …

Active Image

Nhà xuất bản Kim Đồng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Active Image

Nhà xuất bản Kim Đồng nhận Bằng khen - Huy chương của Liên hiệp Quỹ Thiếu nhi thế giới trao tặng

60 năm xây dựng và phát triển là 60 năm Nhà xuất bản Kim Đồng đi cùng tuổi thơ, 60 năm đem tri thức nhân loại tới cho bạn đọc Việt Nam và giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thiết thực kỷ niệm mốc son 60 năm thành lập và phát triển, tri ân độc giả cả nước, Nhà xuất bản Kim Đồng trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cả nước khoảng gần 70 đề tài sách đa dạng, trải dài nhiều thể loại: văn học, kiến thức, tranh truyện, lịch sử, cổ tích, gồm các tác giả đã thành danh và tác giả trẻ.

Những cuốn sách được tuyển chọn kĩ lưỡng, công phu, tập hợp các tác phẩm nổi tiếng đi cùng tuổi thơ Việt Nam suốt 60 năm qua, đồng thời giới thiệu một loạt sách mới, phù hợp xu hướng và đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao của độc giả và người yêu sách.

Active Image

Ở loạt tranh truyện dân gian Việt Nam, bạn đọc sẽ gặp lại những câu chuyện Cổ tích quen thuộc từ Tấm Cám, Sự tích Bánh chưng Bánh dày, Chuyện ông Gióng, Thạch Sanh... Các ấn bản này được phục dựng hình ảnh, nội dung và minh họa từ các tác phẩm đã xuất bản những năm 70 của thế kỷ trước của các họa sĩ nổi tiếng: họa sĩ Mai Long, họa sĩ Tạ Thúc Bình…

Bộ ba tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng dành cho thiếu nhi của tác giả Hà Ân: Trên sông Truyền hịch, Bên bờ Thiên Mạc, Trăng nước Chương Dương...

Ấn bản đặc biệt Việt Nam sử lược của học giả Trần Trọng Kim được biên soạn công phu, giàu tính học thuật với bảng chỉ mục. Đặc biệt, bà Trần Thị Diệu Chương - ái nữ của tác giả, đã viết lời nói đầu dành riêng cho ấn bản Việt Nam sử lược của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Bên cạnh các tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng như Robin Hood - Hiệp sĩ rừng xanh, Hiệp sĩ Don Quixote, Chiếc chìa khóa vàng hay chuyện li kì của Buratino..., các tác phẩm văn học thiếu nhi trong Tủ sách đoạt giải thưởng đã từng tạo dấu ấn đậm nét trong những năm 2000 giờ trở lại với diện mạo mỹ thuật mới mẻ, tràn đầy tinh thần hiện đại: Đợi mặt trời, Một thiên nằm mộng, Khúc đồng dao lấm láp, Bí mật hồ cá thần, Bỏ trốn...

Những tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng một thời cũng trở lại với độc giả: Truyện một cái thuyền đất (Nguyễn Tuân), Cái Tết của mèo con (Nguyễn Đình Thi), Hai là Tà Pình và Động Hía (Bắc Thôn) …

Bên cạnh các tác phẩm ghi dấu ấn thời gian, nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng còn giới thiệu nhiều cuốn sách mới: Biên niên sử thế giới bằng hình mua bản quyền DK, Bách khoa thư bằng hình, loạt truyện Susu và Gogo của nhà văn Dương Thụy, Dế Mèn Notebook - ấn bản sổ tay độc đáo gợi cảm hứng từ tác phẩm văn học kinh điển Dế Mèn phiêu lưu ký...

Điểm nhấn mà độc giả đón đợi trong loạt sách này, cũng là niềm tự hào của Nhà xuất bản Kim Đồng chính là hướng đến những cuốn sách hay, sách đẹp, đầu tư công phu chất lượng mỹ thuật bìa và in ấn công nghệ cao.

Những cuốn sách kinh điển một thời và làm nên tên tuổi của các tác giả nổi tiếng, một lần nữa khởi sinh trong hình thức bìa sách mới mẻ, nâng tầm chất lượng thẩm mỹ cho tác phẩm. 

Trong suốt chặng đường 60 năm song hành cùng sự phát triển của đất nước, Nhà xuất bản Kim Đồng đã ấn hành hàng triệu cuốn sách, hàng tỷ trang in. 60 năm qua, từ làm sách trong thời kỳ bao cấp đến chuyển đổi sang cơ chế thị trường rồi hòa nhập trong thời kỳ đất nước đổi mới, chiến lược và sách lược của Nhà xuất bản tuy có khác nhau nhưng mục đích, chí hướng vươn tới làm sách hay, sách đẹp phục vụ các em luôn là khát khao cháy bỏng trong lòng nhiều thế hệ cán bộ Nhà xuất bản.  

60 năm chặng đường chưa hẳn đã là dài, nhưng với những gì Nhà xuất bản Kim Đồng làm được đã minh chứng cho sự nỗ lực phấn đấu của một Nhà xuất bản luôn vì các em - cho các em.