Nhà hát Chèo Bắc Giang – Chiếu chèo xứ Bắc
17/07/2019 - 11:45

Nhà hát Chèo Bắc Giang được thành lập từ năm 1959, là một đơn vị nghệ thuật mang đậm phong cách của “Chiếng Chèo Xứ Bắc” - một trong tứ “Chiếng” Chèo cổ của Việt Nam (Tứ Chiếng gồm: Đông, Nam, Bắc, Đoài). Trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà hát đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba; có 1 Nghệ sĩ nhân dân (NSND) và 8 Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

Nhà hát đã xây dựng hàng trăm tiết mục để phục vụ khán giả trong và ngoài tỉnh. Tại các kỳ Hội diễn, Liên hoan sân khấu chèo toàn quốc và khu vực, những tác phẩm của Nhà hát luôn được Ban Giám khảo đánh giá cao. Hàng chục lượt nghệ sĩ của Nhà hát đã được tặng thưởng Huy chương Vàng, Bạc; nhiều chương trình đạt Huy chương Vàng (năm 2002), Huy chương Bạc (năm 2009)…

Chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát Chèo Bắc Giang là sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của loại hình nghệ thuật sân khấu chèo; các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Quốc gia như: Dân ca quan họ, ca trù, hát văn, diễn xướng hầu đồng, hát then...

Mỗi loại hình dân ca đều được tổ chức thành một câu lạc bộ. Hằng năm, Nhà hát mời các nghệ nhân nổi tiếng hoặc các NSND về tập huấn cho các câu lạc bộ, đồng thời tập những bài bản cổ, bài mới cho các nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ của các câu lạc bộ đã tham gia các cuộc thi và giành được nhiều giải cao như: Thanh Hường (quan họ), Quỳnh Mai (ca trù), Thu Quyến, Mai Hiền (hầu đồng)... Ngoài việc tập huấn thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn, Nhà hát đã hỗ trợ các câu lạc bộ Chèo, câu lạc bộ Ca Trù, câu lạc bộ Quan họ của các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đi vào hoạt động có hiệu quả.

Trong giai đoạn hiện nay, đứng trước tình trạng khó khăn chung của sân khấu Việt Nam, đặc biệt là sân khấu truyền thống, Nhà hát Chèo Bắc Giang vẫn không ngừng đổi mới, sáng tạo. Nhiều vở diễn, chương trình ca múa nhạc dân gian mang hơi thở của thời đại, giàu tính nhân văn và có chất lượng nghệ thuật cao đã được dàn dựng để phục vụ khán giả.

Đội ngũ diễn viên đều được nâng cao trình độ chuyên môn với 100% diễn viên và nhạc công có bằng Đại học trở lên. Nhiều diễn viên tài năng được bạn nghề mến phục, tiêu biểu là: Quỳnh Mai, Thanh Hường, Mai Lan, Hồng Liên, Bá Chung…

Trong thời gian tới, nhiều dự án sẽ được triển khai như: Đưa sân khấu truyền thống vào học đường; gắn kết di sản văn hóa phi vật thể với du lịch… Những dự án này không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của Nhà hát mà còn tạo việc làm, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Tự hào với chặng đường 60 năm vẻ vang, đứng trước những khó khăn, thách thức mới, tập thể lãnh đạo cùng nghệ sĩ Nhà hát Chèo Bắc Giang sẽ đoàn kết xây dựng đơn vị “Giỏi về chuyên môn, mạnh về tổ chức, đẹp về lối sống”, xứng đáng là đơn vị xuất sắc của ngành văn hóa Bắc Giang, được lãnh đạo tỉnh tin tưởng, khán giả trong và ngoài tỉnh yêu mến.