Nét khởi sắc trên địa bàn phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) sau 10 năm thành lập
20/03/2019 - 14:23

Được thành lập năm 2009, trong điều kiện xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém, nguồn lực đầu tư hạn hẹp, phường Đức Thuận đã phải đối mặt với bộn bề khó khăn. Vượt qua trở ngại bước đầu cùng những thăng trầm trong suốt chặng đường 10 năm, phường đã từng bước lớn mạnh, đem tới nét khởi sắc trên từng con đường, ngõ phố cũng như nét rạng ngời trên khuôn mặt của mỗi người dân nơi đây. Thành quả ấy đến từ sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND phường cùng với sự vào cuộc tuyên truyền mạnh mẽ của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; và hơn cả là sự đồng thuận và tin tưởng của nhân dân.

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ phường Đức Thuận

Diện mạo đô thị văn minh, hiện đại đang dần hiện hữu

Một điểm dễ dàng nhận thấy trên địa bàn phường Đức Thuận trong những năm trở lại đây là sự phát triển không ngừng của hệ thống cơ sở hạ tầng và cảnh quan đô thị.

 Trước năm 2009, ngoài tuyến quốc lộ 1A, 8A đi qua, Đức Thuận chỉ có tuyến đường Thống Nhất được thảm nhựa nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng; nhiều tuyến đường trục chính nhưng rất nhỏ hẹp, nhiều tuyến đường còn đường đất.

Từ năm 2009 đến nay Phường đã tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, các thiết chế văn hoá, trường học, trạm y tế, trồng cây xanh trên các tuyến đường... với tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng.

Năm 2014, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã ban hành Nghị quyết về công tác chỉnh trang đô thị và tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ và lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Từ đó đến nay, toàn phường đã làm được 26 tuyến đường có bề rộng nền đường từ 5,5 m – 7 m, có mương thoát nước hai bên, có điện chiếu sáng công cộng đạt chuẩn; nhiều tuyến đường trồng hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Nhân dân đã hiến hơn 28.000 m2 đất, hàng ngàn mét bờ rào và nhiều tài sản có giá trị khác, tổng tài sản hiến hơn 22,5 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ dân đóng góp 13,5 triệu đồng để chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu đến hết năm 2020 tất cả các tuyến lối chính trong phường đều được đầu tư xây dựng đạt chuẩn.

Các nhà văn hoá, sân vận động được đầu tư xây dựng lại khang trang, đảm bảo sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao cho nhân dân trong toàn phường. Chỉ trong năm 2018, phường đã làm lại 4 nhà văn hoá ở 4 tổ dân phố với tổng giá trị 3,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 2,5 tỷ đồng.

Tổ chức trồng hoa tuyến đường nhà văn hóa Thuận Tiến

Công tác triển khai nhiệm vụ chỉnh trang đô thị năm 2019

Công tác quy hoạch được thực hiện tốt, vừa mang tầm nhìn lâu dài, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt. Việc phát huy dân chủ, minh bạch, công bằng trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hoàn thành đúng tiến độ. Cảnh quan xanh - sạch - đẹp - văn minh ở Đức Thuận được đảm bảo nhờ các đợt ra quân chỉnh trang đô thị và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân.

Kinh tế - xã hội đạt bước tiến đáng trân trọng

Đức Thuận có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 12%; tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt 286,23 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, đủ về số lượng và đa dạng về chủng loại. Các cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ có bước phát triển về quy mô, không ngừng đổi mới hình thức kinh doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Toàn phường hiện có 118 cơ sở sản xuất kinh doanh Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tạo việc làm cho hơn 400 lao động, với mức thu nhập bình quân 5,3 triệu đồng/tháng.

Đức Thuận cũng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo bước tiến cho nông nghiệp với giá trị đạt 37,54 tỷ đồng vào năm 2018, tăng 0,8% so với cùng kỳ.

Hoạt động sinh hoạt cộng đồng, văn nghệ, thể thao quần chúng đa dạng về nội dung, hình thức đã đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa phong phú của người dân. Công tác giáo dục luôn là niềm tự hào của phường với 100% trường đạt chuẩn Quốc gia, giáo viên và học sinh địa phương cũng để lại dấu ấn trong nhiều cuộc thi các cấp. Đức Thuận đã phổ cập giáo dục bậc tiểu học, mầm non đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục bậc THCS đạt kết quả vững chắc.

Là phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế, Đức Thuận luôn chăm lo tới công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong năm 2018, Trạm Y tế đã khám cho 2.126 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú 1.800 lượt bệnh nhân, khám dự phòng 2.500 lượt người. Số người tham gia BHYT chiếm 90% dân số của phường.

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân và được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực, việc giải quyết các chế độ, chính sách cho người có công, chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp, bảo trợ xã hội, BHXH, BHYT cũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường Đức Thuận

Một trong những điểm sáng của phường không thể không nhắc tới là sự sáng tạo, chủ động trong cải cách hành chính. Việc triển khai mô hình “3 trong 1”; nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hệ thống điện tử 1 cửa, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; thành lập tổ hỗ trợ công dân đã giúp tiết kiệm thời gian, công sức, đem tới sự hài lòng cho người dân.

Thành tựu trong 10 năm qua chính là điểm tựa vững chắc để phường Đức Thuận nỗ lực thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh và cùng với thị xã Hồng Lĩnh xây dựng đạt đô thị loại III vào năm 2020.