Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng: Góp phần mang đến những khởi sắc cho hoạt động đối ngoại nhân dân tỉnh nhà
04/08/2022 - 20:33

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng (Liên hiệp) được thành lập năm 2011. Hơn một thập kỷ hoạt động và phát triển, Liên hiệp đã từng bước kiện toàn, hoàn thiện để làm tốt nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; có vai trò làm đầu mối phối hợp trong một số hoạt động đối ngoại nhân dân, là đầu mối cho công tác phi chính phủ nước ngoài.

Từ có 1 tổ chức thành viên là Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trong những ngày đầu thành lập, Liên hiệp đã phát triển thêm 2 tổ chức thành viên đó là Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; mở rộng thêm địa bàn và đối tác hoạt động trong lĩnh vực hòa bình, hữu nghị và hợp tác nhân dân.

Trong những năm qua, Liên hiệp hữu nghị tỉnh đặc biệt quan tâm củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức đồng thời tăng cường chỉ đạo, phối hợp thúc đẩy hoạt động của các tổ chức thành viên. Trong hai năm 2020 - 2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ đã triển khai công tác vận động thành lập các Chi hội mới của Hội Hữu nghị Việt - Trung và phát triển hội viên ở các loại hình xã, thị trấn, biên giới cửa khẩu, doanh nghiệp, hợp tác xã khu du lịch dịch vụ. Cụ thể đã phát triển được hơn 200 hội viên mới, thành lập mới 13 Chi hội. Riêng huyện Trùng Khánh thành lập mới được 6 Chi hội.

Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Liên hiệp hữu nghị tỉnh đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động như: Tổ chức tọa đàm, rút kinh nghiệm tổ chức và hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống của Liên hiệp hữu nghị (17/11/1950 - 17/11/2021). Liên hiệp đã triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Quyết định số 2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch thực hiện trong Liên hiệp hữu nghị và các hội thành viên.

Đồng chí Triệu Đình Lê - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng và đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch LHCTCHNVN tham quan khu trưng bày của hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.

Liên hiệp hữu nghị tỉnh chỉ đạo và phối hợp tổ chức thành công Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình cụ thể triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là hội viên của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 02/12/2021; phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh tổ chức giao lưu gặp mặt, mừng thọ Hội viên cao tuổi nhân dịp Kỷ niệm 71 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga; Liên hiệp hữu nghị tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Hữu nghị Việt - Trung tổ chức thăm viếng nghĩa trang người Trung Quốc tại thành phố Cao Bằng nhân dịp thiết lập ngoại giao hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

 

Liên hiệp hữu nghị tỉnh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Sở Ngoại vụ liên hệ, đề xuất đăng ký thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022: Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn 2 cuốn sách về Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn 1949 (bộ đội Việt Nam giúp bạn Trung Quốc giải phóng biên Khu Điền Quế, Việt Quế, Quảng Tây, Quảng Đông, Trung Quốc) và Quân tình nguyện người Cao Bằng giúp cách mạng Lào. Hai nhiệm vụ này đã được UBND tỉnh phê duyệt và sẽ triển khai hoàn thành trong năm 2022.

Trong năm 2021, Liên hiệp hữu nghị và Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy đón đoàn công tác của Liên hiệp hữu nghị Việt Nam để làm việc và khảo sát, bàn chủ trương tổ chức Hội nghị toàn quốc của Liên hiệp hữu nghị Việt Nam tại Cao Bằng và được tổ chức trong năm 2022.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tại hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân được tổ chức tại Cao Bằng

Năm 2021 cũng là năm Liên hiệp hữu nghị giữ vai trò Trưởng khối thi đua VII của tỉnh. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Liên hiệp hữu nghị đã cố gắng phát huy vai trò chủ trì, duy trì và thức đẩy phong trào thi đua của khối: Phát động, ký kết giao ước thi đua, đôn đốc các đơn vị triển khai các phong trào thi đua, vận động đóng góp tặng quà hỗ trợ xã nghèo, tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua cho các đơn vị trong khối, hoàn thiện các thủ tục đề nghị đề nghị hội đồng thi đua tỉnh xem xét, khen thưởng.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tỉnh và Sở Ngoại vụ Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại nhân dân tại Cao Bằng.

Với chức năng là cơ quan phối hợp về quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ đón tiếp các đoàn công tác phi chính phủ nước ngoài đến thăm, khảo sát tại tỉnh và tham gia các đoàn của tỉnh đi xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Phối hợp với Sở Ngoại vụ đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ban điều phối của Liên hiệp hữu nghị Việt Nam về định hướng tiếp tục vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho tỉnh Cao Bằng trong những năm tới.

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 28 dự án, phi dự án do 10 tổ chức phi chính phủ, 1 cơ quan đại diện nước ngoài tài trợ, triển khai thực hiện với tổng ngân sách cam kết 1.441.700 USD, giá trị giải ngân thực tế 1.273.388 USD. Các lĩnh vực viện trợ chủ yếu như: Y tế, giáo dục, tài nguyên - môi trường, phát triển nông thôn tổng hợp, giáo dục và đào tạo, giải quyết các vấn đề xã hội và viện trợ khẩn cấp.

Nhằm kêu gọi đầu tư, hỗ trợ cho tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, Liên hiệp đã chủ động đề xuất và giúp lãnh đạo tỉnh tổ chức hoạt động thiết lập quan hệ với một số Đại sứ quán, đồng thời tìm hiểu thêm để có thể thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với một số địa phương thuộc các quốc gia láng giềng. Qua trao đổi, các Đại sứ đều nhất trí sẽ hỗ trợ thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa các địa phương của đất nước bạn với tỉnh Cao Bằng, giới thiệu địa phương có điều kiện tương đồng để thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Cao Bằng. Mặc dù đây mới là thiết lập quan hệ ban đầu giữa địa phương với một số Đại sứ, song đây sẽ là một trong những kênh quan trọng để tăng cường công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế.

Với những thành tích nổi bật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng nhiều năm được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, năm 2021, Liên hiệp vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua.