Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên: Nét khởi sắc trong hoạt động công đoàn
06/03/2019 - 16:10

Được thành lập ngay khi tái lập tỉnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Yên đã trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành. Quãng đường ấy đủ dài để LĐLĐ tỉnh ghi dấu trên tiến trình phát triển của tỉnh và trở thành điểm tựa vững chắc tin cậy của lực lượng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Phú Yên.

Năm 2018, toàn tỉnh đã có 956 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn và 46.772 đoàn viên/66.641 CNVCLĐ. Qua quá trình hoạt động, LĐLĐ tỉnh đã và đang tạo nên những nét khởi sắc trong đời sống của CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Quốc Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018

Một trong những thành quả nổi bật của LĐLĐ tỉnh là đã tạo được sự đồng thuận trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên và người lao động, có ý thức rèn luyện tác phong công nghiệp, đạo đức, lối sống, sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội quê hương.

LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, bản lĩnh và năng lực thực tiễn cho 3.234 lượt cán bộ công đoàn các cấp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong CNVCLĐ.  

 Để nâng cao nhận thức tư tưởng của CNVCLĐ, các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các tủ sách pháp luật, các phương tiện thông tin đại chúng của tổ chức công đoàn, về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng các doanh nghiệp đông lao động.

Tuy số lượng đoàn viên chỉ chiếm tỷ lệ 70,18%/ tổng số CNVCLĐ, nhưng bằng sự sáng tạo, cùng cách thức tổ chức cụ thể, khoa học, LĐLĐ tỉnh đã không ngừng phát động, triển khai tổ chức các phong trào thi đua trọng tâm, trọng điểm  theo từng đợt, quý, năm, giai đoạn, phù hợp với đặc thù của mỗi đơn vị nên được các cấp công đoàn hưởng ứng thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả.

 Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”,“Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

Công tác khen thưởng ngày càng hướng về cơ sở đã tạo sức mạnh tổng hợp để đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, có từ 85% - 95% Lao động tiên tiến, 90% Tổ Lao động tiên tiến, 4.669 Chiến sĩ thi đua các cấp, 984 tổ Lao động xuất sắc, 6.449 sáng kiến, đề tài nghiên cứu; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp khen thưởng.

Trong năm 2018, toàn tỉnh có 100% cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức; 83,18% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động; 80% doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ tại nơi làm việc, 76,8% doanh nghiệp xây dựng quy chế tổ chức Hội nghị Người lao động, 72,8% doanh nghiệp xây dựng quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; 61,6% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng ký kết và sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể.

Đồng chí Phan Quốc Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên và đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các nhà tài trợ chương trình Tết Sum vầy 2019

Đời sống của CNVCLĐ luôn nhận được sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh thông qua việc giám sát việc đảm bảo mọi chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tổ chức ký kết 13 thỏa thuận hợp tác thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên với các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với chủ đề năm 2018 “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. LĐLĐ tỉnh ra sức tập trung hướng về cơ sở, tăng cường công tác chăm lo cho người lao động thông qua các chuỗi hoạt động trọng điểm trong năm, tổ chức thăm CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, Chương trình “Tết sum vầy”; “Tháng Công nhân”, đạt nhiều hiệu quả thiết thực với tổng trị giá 11,258 tỷ đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh phối hợp xây dựng 2 cầu dân sinh trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 21 nhà “Mái ấm Công đoàn”, nhà “Tình nghĩa” tổng số tiền 606 triệu đồng. Giải ngân 4 dự án với số tiền 380 triệu đồng từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm kênh Tổng Liên đoàn cho 19 hộ vay. Vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện trên 500 đơn vị máu.

Đồng chí Phan Quốc Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc năm học 2017-2018

Đồng chí Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Yên trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu các khối thi đua năm 2018

Những đóng góp của LĐLĐ tỉnh Phú Yên trong suốt thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước và các cấp các ban ngành trong tỉnh ghi nhận cụ thể: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên,…

Với những kết quả và thành tích đạt được, LĐLĐ tỉnh đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp hóa, hiện đạt hóa đất nước.