Huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang): Từ Huyện nông thôn mới, phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng Lao động
14/02/2019 - 14:59

Là địa phương giàu truyền thống, phát triển năng động nhất tỉnh Bắc Giang, năm 2018, Việt Yên được công nhận là Huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Trên đà thắng lợi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Việt Yên đang ra sức phấn đấu, xây dựng phát triển huyện trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; cũng như lập những thành tích đáng tự hào hướng tới kỷ niệm 200 năm thành lập huyện vào năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải trao Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 cho lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên

Bức tranh nông thôn mới hiện hữu trên quê hương Anh hùng

Trên chặng đường xây dựng và phát triển quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Việt Yên đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp; 4 danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; Huân chương Lao động các hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 15.000 Huân, Huy chương Kháng chiến; 15 Huân chương Chiến công; 126 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng và truy tặng; hàng trăm Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh cho các tập thể thuộc huyện. Truyền thống anh hùng đã trở thành điểm tựa để Việt Yên vươn lên trong hiện tại, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sau 8 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng NTM, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự tích cực vào cuộc của chính quyền và nhân dân trong huyện, đến tháng 6/2018 Việt Yên đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; ngày 8/11/2018,  được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành huyện thứ 56 toàn quốc và là địa phương đầu tiên của tỉnh Bắc Giang đạt huyện nông thôn mới.

Đồng chí Lê Ô Pích, Chủ tịch UBND huyện cho biết “Thành công này xuất phát từ sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện. Trong xây dựng NTM, cùng với ngân sách Nhà nước, Việt Yên đã huy động được hàng chục nghìn ngày công và hàng trăm tỷ đồng, vận động người dân hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường và các công trình phúc lợi ở địa phương”.

Diện mạo nông thôn của huyện đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Hệ thống giao thông trên địa bàn được đảm bảo theo chuẩn NTM. Tỷ lệ đường xã, liên xã được cứng hóa đạt 98,06%. Tỷ lệ đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa đạt 76,45%. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa đạt 81,19%.

Hệ thống thủy lợi nội đồng đảm bảo phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai; tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động tại các xã đạt trên 90%. Có 100% số xã có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn.

 Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 92,4%. Số lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65%. Trên địa bàn huyện không có hộ ở nhà tạm, nhà dột nát, 92,18% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định.

17/17 xã có hội trường văn hoá đa năng. 154/154 thôn có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, sân thể thao. Tỷ lệ làng văn hóa đạt 81,2% và có 88,4% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Huyện có 331 di tích lịch sử được bảo tồn và phát huy, trong đó khu di tích cấp quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, “Bộ Mộc bản Kinh Phật cổ nhất Việt Nam”, “Vườn tháp lớn nhất Việt Nam”, đình Thổ Hà, dân ca quan họ và 5 làng quan họ cổ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bệnh viện đa khoa huyện được công nhận là bệnh viện hạng 2. Huyện có 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 97,3%.

Bước phát triển toàn diện

Bức tranh nông thôn mới đầy tươi sáng mới chỉ phản ánh phần nào sự phát triển năng động, toàn diện của huyện Việt Yên năm 2018.  Trong năm, huyện đã có 13/15 chỉ tiêu vượt kế hoạch (KH), 2/15 chỉ tiêu đạt kế hoạch do Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đề ra.

Điển hình: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao 20,15%, bằng 242,77% KH. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.048,409 tỷ đồng, bằng 151,88% KH. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 75.419 tấn, bằng 101,92% KH.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 5.861 tỷ đồng, bằng 130,24% KH. Giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp đạt 119 triệu đồng, bằng 110,19% KH. Mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,84‰, bằng 763,64% KH. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,13%, bằng 118,64% KH. Huyện đã tạo việc làm mới cho 3.350 người, bằng 115,52% KH.

Sản xuất công nghiệp vẫn là điểm nhấn trong toàn cảnh phát triển kinh tế địa phương. Trên địa bàn huyện có 7 khu, cụm công nghiệp, tạo việc làm ổn định cho gần 70.000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 4.385,968 tỷ đồng, bằng 116,23% KH; tốc độ tăng trưởng đạt 28,21%.

Song song đó, Việt Yên còn đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Trong đó gần 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện được cơ giới hóa tạo thành các vùng sản xuất rau củ quả ứng dụng công nghệ cao như vùng rau củ quả diện tích 20 ha ở xã Trung Sơn; 50 ha ở xã Việt Tiến; vùng sản xuất thủy sản tập trung với 82 ha... 

Đã hình thành được một số chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp: Dược liệu, nấm sạch, rau củ quả, ớt, lúa... mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nhân rộng trong toàn huyện.

Khép lại năm 2018, huyện Việt Yên đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Danh hiệu này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Việt Yên tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu; lập thành tích hướng tới kỷ niệm 200 năm thành lập huyện vào năm 2020; xây dựng, phát triển Việt Yên lên một tầm cao mới, trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và đô thị loại IV trực thuộc tỉnh vào năm 2022.